LO CHỐNG TRUNG CỘNG THÌ KHÔNG CHỐNG, CHỈ MỴ DÂN BẰNG CÁCH ÐẶT TÊN HOÀNG SA TRƯỜNG SA CHO CON ÐƯỜNG DÀI VÀ ÐẸP NHẤT ÐÀ NẴNG

@ 18 July 2010 04:22 PM
Tin tổng hợp - Trong khi chủ quyền của đất nước đang bị đe dọa, Hoàng Sa Trường Sa đang bị Trung cộng âm mưu cưỡng chiếm, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không hề dám lên tiếng để phản đối quan thày của mình, mà chỉ đưa ra những hành động có tính cách mỵ dân để xoa dịu sự bất mãn của dân chúng. Hôm qua thành phố Ðà Nẵng vừa thông qua nghị quyết đặt tên con đường dài và đẹp nhất ven biển từ bán đảo Sơn Trà thuộc Ðà Nẵng đến giáp xã Ðiện Ngọc của tỉnh Quảng Nam là đường Hoàng Sa-Trường Sa. Trong đó đoạn từ bãi Bắc đến ngã ba Nguyễn Công Trứ đoạn gần cầu Sông Hàn xuống giáp biển là Hoàng Sa. Ðoạn còn lại từ ngã ba Nguyễn Công Trứ đến giáp xã Ðiện Ngọc, huyện Ðiện Bàn, Quảng Nam là Trường Sa.

Ðây là con đường dài và đẹp nhất Ðà Nẵng với hơn 27 cây số, được mệnh danh là con đường năm sao với hàng chục khách sạn, resort cao cấp, những bãi tắm biển đẹp. Cũng liên quan đến việc đặt tên đường, thành phố Hà Nội hôm qua cũng đã tranh cãi và cuối cùng thông qua việc đặt tên trục đường Láng đến Hòa Lạc là Ðại lộ Thăng Long. Với chiều dài 28 cây số, đây là đại lộ dài nhất Việt Nam. Ðại lộ Thăng Long rộng 140 thước, gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe, 2 dải đường đô thị 2 làn xe, dải phân cách giữa, 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè. Trước đó những đại biểu đã góp ý lấy tên là đại lộ Nghìn năm.

Tuy nhiên, cả hai yếu tố về tên gọi là đại lộ và Nghìn năm bị chỉ trích là vô nghĩa. Sau khi tranh cãi hơn một giờ, cuối cùng thì thông qua tên gọi đại lộ Thăng Long. Ngoài ra, Hà Nội cũng thông qua việc đặt, đổi tên 43 đường, phố mới và 4 công trình công cộng. Trong đó, quận Cầu Giấy có thêm các phố Duy Tân, quận Hà Ðông có thêm phố Văn La, Văn Phú, Lụa và Cầu Am. Quận Thanh Xuân có thêm phố Hoàng Mai, Thị xã Sơn Tây có thêm phố Cổng Ô, Tiền Huân. Thành phố cũng thông qua đề nghị đặt tên cầu Thanh Trì và Vĩnh Tuy, công viên Hòa Bình, bảo tàng Hà Nội.{nl}{nl}