SÁU TÀU CỦA NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI GẶP NẠN, CÁC TỈNH MIỀN TRUNG SẴN SÀNG ÐỐI PHÓ VỚI BÃO

@ 18 July 2010 09:04 PM
{nl}
Tin tổng hợp - Theo tin từ báo chí trong nước cho biết tính đến chiều ngày hôm qua, tỉnh Quảng Trị có khoảng 800 tàu thuyền đã vào bờ hoặc tìm được nơi trú ẩn an toàn; tỉnh Quảng Bình có hơn 3000 tàu thuyền đã vào bờ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 500 tàu thuyền với khoảng 3000 lao động đang hoạt động ven bờ và trên đường trở vào. Tỉnh Quảng Bình cho biết đã thông báo, kêu gọi 4137 tàu thuyền trong đó có hơn 1,000 tàu đang hoạt động xa bờ) với trên 20,200 ngư dân tìm nơi tránh bão an toàn. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên lạc được với hơn 1700 tàu cá. Trong đó, có 250 tàu với 1600 lao động đang hoạt động ngoài khơi, không có tàu cá nào hoạt động ở vùng nguy hiểm của bão số 1.

Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến chiều hôm qua, gần 4000 tàu thuyền của các địa phương này đã vào bờ hoặc đã nhận được tin báo bão, không có tàu nào nằm trong vùng nguy hiểm. Ðến sáng nay đã có 6 tàu thuyền với 78 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Trong đó một tàu từ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn bị phá nước và mắc cạn được tàu cùng quê cứu kịp thời 15 ngư dân của tàu này. Một tàu khác ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm tại khu vực đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa đã được tàu huyện Lý Sơn kịp thời cứu được 14 ngư dân. Hiện còn 4 tàu với 49 ngư dân đang bị nạn, cùng với 7 tàu với 101 ngư dân bị mất liên lạc, gồm 3 tàu của ngư dân huyện Bình Sơn và 4 tàu của ngư dân huyện đảo Lý Sơn.(SBTN)