SIÊU BÃO THÀNH ÁP THẤP NHIỆT ÐỚI

@ 18 July 2010 09:07 PM
Tin tổng hợp - Cơn bão số 1 hay còn có tên Việt Nam là Côn Sơn đã tràn vào đảo Hải Nam của Trung cộng với sức gió lên đến trên 120 cây số giờ, gây tử vong cho 2 người và đang tiến dần về phía miền bắc Việt Nam. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 cây số, đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sau khi vào bờ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến sáng hôm nay vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18.7 vĩ độ Bắc; 108.3 kinh độ Ðông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam Trung Cộng, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng -- Nghệ An khoảng 280 cây số về phía Ðông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 tức là từ 103 đến 133 cây số một giờ, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 cây số, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển miền bắc Việt Nam. Ðến 4 giờ chiều hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 19.6 vĩ độ Bắc; 106.9 kinh Kinh Ðông, trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng và Nghệ An khoảng 100 cây số về phía Ðông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 tức là từ 89 đến 117 cây số một giờ, giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 cây số, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 220 cây số. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 cây số, đổ bộ vào vùng bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sau khi vào bờ, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn có đủ sức mạnh để tạo ra mưa lớn, có thể gây lụt lội. Vào sáng nay ở những vùng bờ biển miền Bắc gió mạnh dần lên, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 7 thước, thủy triều cao từ 3 đến 5 thước. Hịn mưa đã đổ ở nhiều nơi từ to đến rất to, chúng tôi sẽ theo dõi và tường trình thêm về cơn bão này đến với quý vị trong bản tin buổi chiều, mời quý vị nhớ tiếp tục đón xem.(SBTN) {nl}{nl}