VIỆT NAM THIẾU MÍA, THIẾU THỦY SẢN ÐỂ XUẤT CẢNG

@ 20 July 2010 12:13 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thú nhận tại Việt Nam hiện nay nhiều ngành sản xuất đang lo thiếu nguyên liệu. Tình hình kinh tế hiện nay nhiều ngành hàng sản xuất và xuất cảng rơi vào thế bị động, sản xuất thiếu ổn định, giá cả thiếu tính cạnh tranh, thị trường mất ổn định cung cầu. Mới đây nhất là các nhà máy đường thiếu mía để sản xuất. Dù diện tích mía đã tăng lên so với vụ trước nhưng do ảnh hưởng nặng nề của nắng hạn, dịch bệnh và ngập mặn kéo dài nên nhiều diện tích mía giảm năng suất.

Tổng Giám đốc Nhà máy mía đường Cần Thơ xác nhận nhiều diện tích mía giảm năng suất. Tại một số địa phương, nông dân phải trồng lại do mía bị chết, vì vậy nhiều khu vực mía sẽ phải thu hoạch trễ hơn mọi năm khoảng 3 tháng. Như vậy thời gian từ tháng 12 đến Tết Nguyên đán Tân Mão, các nhà máy sản xuất đường sẽ thiếu mía nguyên liệu trầm trọng. Một kỹ nghệ khác cũng thê thảm là thủy sản, dựa theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tức VASEP, các nhà máy chế biến thủy sản xuất cảng đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Hầu hết các doanh nghiệp tại Ðồng bằng sông Cửu Long phải hoạt động cầm chừng. Chỉ tiêu kim ngạch xuất cảng thủy sản năm 2010 cũng khó đạt được như kỳ vọng là 4.5 tỷ mỹ kim, tức cao hơn 200 triệu mỹ kim so với năm ngoái.(SBTN)

{nl}{nl}