LÀNG CHÀI QUẢNG NGÃI LO LẮNG CHỜ TIN NGƯỜI THÂN

@ 20 July 2010 02:40 AM
Tin Quảng Ngãi - Bão Côn Sơn đã tan, song thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, cơn bão lòng của những thân đang ngóng trông người thân của mình vẫn chưa thôi dứt. Hiện vẫn còn 6 ngư dân mất tích chưa được tìm thấy. Trong số 77 ngư dân đi trên 6 tàu cá bị chìm ở quần đảo Hoàng Sa, hiện vẫn còn những người đi trên tàu cá từ thôn Châu Thuận mất tích, 71 ngư dân khác đã được các tàu cá gần đó cứu sống. Qua hệ thống Icom, một tàu cá khác đang ở Hoàng Sa cho biết, trong ngày hôm nay có 8 tàu cá tham gia cứu người. Cho đến giờ này vẫn chưa thấy tàu của Hải quân Cộng sản Việt Nam xuất hiện, dù nhà nước đã loan báo gởi 3 tàu ra để kiếm tìm.

Tại xóm Ghành Cả thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, những người phụ nữ xếp thành hàng dài, ngồi bệt dưới nền đất, ánh mắt thất thần nhìn lên bầu trời xám xịt để cầu khẩn. Âm thanh của sóng biển ì ầm, tiếng người từ Hoàng Sa vọng về qua máy thông tin, tiếng khóc than của những phụ nữ là mẹ, vợ các ngư dân đang chấp chới ngoài biển, tất cả âm thanh tạo thành một cảnh tang thương. Trong căn phòng nóng hừng hực, chen chúc người. Tới trưa, tất cả 6 tàu cá không còn đủ dầu để ra khơi tìm kiếm 6 ngư dân bị nạn. Năm chiếc tàu của ngư dân đã nhổ neo chạy cách đảo Ðá Bắc 29 hải lý để tìm 6 ngư dân còn lại. Ðến tối qua vẫn bặt tin.(SBTN) {nl}{nl}