ASEAN BẮT ÐẦU CÁC HOẠT ÐỘNG NGOẠI GIAO CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM

@ 20 July 2010 06:30 AM
Tin Hà Nội - Hôm nay Hiệp hội các nước Ðông Nam Á tức ASEAN chính thức bắt đầu các hoạt động ngoại giao quan trọng. Các cuộc họp trừ bị giữa các quan chức ASEAN đã được tiến hành từ hôm thứ sáu. Theo lịch trình, hôm nay có hai sự kiện chính là Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Ðông Nam Á phi vũ khí nguyên tử, và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN. Ngày mai ASEAN họp hội nghị ngoại trưởng lần thứ 43. Bên cạnh đó giới quan sát còn chú ý đến Hội nghị bộ trưởng Mekong và Nhật Bản lần thứ ba, và sau đó là Hội nghị bộ trưởng tiểu vùng Mekong và Mỹ lần thứ hai. Cao điểm của các hoạt động ngoại giao vào dịp này tại Hà Nội là Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 17 sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu với sự tham dự của ngoại trưởng Mỹ là bà Hillary Clinton.

Theo giới phân tích, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên với việc Bình Nhưỡng bị cáo buộc tấn công bắn chìm tàu Cheonan Hàn Quốc, vấn đề dân chủ hóa và bầu cử tại Miến Ðiện là hai trong số những hồ sơ quốc tế sẽ được thảo luận nhiều nhất. Tuy nhiên dự thảo tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN cũng như văn bản của ARF cho thấy là ít có hy vọng tạo được những chuyển biến rõ ràng và tích cực trên cả hai hồ sơ này. Diễn đàn an ninh khu vực diễn ra trong bối cảnh Trung Cộng đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Do vậy, một số chuyên gia cho rằng các nước láng giềng Ðông Nam Á có thể quay sang tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ và Nga để làm đối trọng với Trung Cộng. Bên cạnh đó việc Bắc Kinh phát triển bộ máy quân sự đã làm dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang tại Ðông Nam Á.(SBTN) {nl}{nl}