BÀ CLINTON ÐƯỢC YÊU CẦU ÐẶT VẤN ÐỀ NHÂN QUYỀN VỚI VIỆT NAM

@ 20 July 2010 06:32 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Trong dịp nữ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sang Việt Nam để tham dự hội nghị ASEAN, đại diện đảng Dân Chủ Việt Nam, một tổ chức bị cấm hoạt động ở trong nước, đã gửi thư tới Ngoại trưởng Mỹ để kêu gọi bà nêu vấn đề nhân quyền và tù nhân chính trị khi gặp các nhân vật lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư kêu gọi ngoại trưởng Mỹ và Quốc hội Hoa Kỳ thúc đẩy đối thoại với nhà cầm quyền Hà Nội, bày tỏ những quan ngại về các vụ vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền, đòi phía Việt Nam phải có những bước tiến về tự do tôn giáo và nhân quyền.

Ðại diện đảng Dân Chủ Việt Nam cũng lưu ý về việc Hà Nội từ chối giảm án tù đối với các ông Lê Công Ðịnh và Trần Huỳnh Duy Thức. Trước đó vào hôm thứ sáu vừa qua, 19 Dân biểu Mỹ cũng đã viết thư kêu gọi ngoại trưởng Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền trong dịp sang Hà Nội dự Diễn đàn an ninh khu vực ARF.(SBTN) {nl}{nl}