VIỆT NAM MUỐN ƯU ÐÃI THUẾ QUAN, MỸ YÊU CẦU CÓ CÔNG ÐOÀN ÐỘC LẬP

@ 22 July 2010 07:41 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Vào ngày mai thứ năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ có chặng dừng chân tại Việt Nam tham dự diễn đàn khu vực ASEAN. Tại Hà Nội, bà cũng sẽ có những cuộc họp song phương với các nhân vật lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị cho chuyến đi Ngoại trưởng Clinton, Bộ Ngoại Giao chú trọng việc đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng quyền của người lao động, trong đó có quyền lập công đoàn độc lập. Ðây là điều kiện cho các nước muốn hưởng quy chế ưu đãi thuế quan và là một điều Việt Nam đang muốn. Trong quá trình đó, Bộ Ngoại Giao mời hai nhân vật trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt để thảo luận về chuyến đi của Ngoại trưởng Clinton.

Buổi họp diễn ra giữa một số viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ với Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, và Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình. Cũng nhân chuyến đi này, 19 dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng, trong đó có Dân biểu Loretta Sanchez và Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh, đã viết thư yêu cầu Ngoại trưởng Clinton đặt vấn đề với Việt Nam vì đang đàn áp ngôn luận và bắt giam tù nhân chính trị, đã nêu lên trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Trong danh sách phái đoàn Ngoại trưởng Clinton có tên Dân biểu Loretta Sanchez. Tuy nhiên cho tới nay tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam vẫn chưa cấp visa cho bà này.(SBTN) {nl}{nl}