THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ TIẾP TỤC TĂNG

@ 22 July 2010 07:47 AM
{nl}Tin Saigon - Trong khi thị trường vàng điều chỉnh giảm mạnh, giá đô-la tự do lại tăng khi giá vượt 19,200 đồng . Giá doanh nghiệp bán vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay chỉ còn 28 triệu đồng, giảm 130,000 đồng so với mở cửa đầu tuần. Tuy nhiên giá bán SJC tại Saigon tăng 20,000 đồng, lên 28,02 triệu đồng mỗi lượng trong khi thị trường quốc tế có dấu hiệu giảm. Cùng lúc đó giá mua vào tăng 40,000 đồng lên 27.97 triệu đồng mỗi lượng. Còn tại Hà Nội các đại lý của SJC Hà Nội báo giá mua và bán ở 27.93 đến 28.03 triệu đồng. Khoảng cách giữa bán và mua được nới rộng lên 100,000 để hạn chế giao dịch trong thời điểm thị trường biến động. Một số doanh nghiệp khác tại Hà Nội đang thu mua vàng với giá 27.94 triệu đồng, giảm 130,000 đồng so với chiều qua. Chiều bán cũng hạ mức tương tự, chỉ còn 28,02 triệu đồng. Giá đô-la Mỹ trên thị trường tự do hôm nay tiếp tục tăng khá mạnh. Tại Hà Nội các điểm thu đổi báo giá bán đô-la phổ biến ở 19.210 đồng, tăng từ 10 đến 20 đồng so với sáng qua. Giá cửa hàng mua đô-la dao động từ 19,180 đến 19,190 đồng, tăng từ 20 đến 30 đồng so với đầu tuần. Chủ một cửa hàng giải thích giá tăng do nhu cầu mua đô-la đang ở mức cao.

Trong khi đó các ngân hàng thương mại tiếp tục giữ nguyên niêm yết, hầu như không đổi suốt nhiều tuần qua. Vietcombank đang mua bán đô-la ở 19.090 dến 19.095 đồng. Ở ACB là 19.090 đến 19.100 đồng mỗi đô-la. Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng rơi xuống mức thấp nhất trong suốt 2 tháng. Có lúc giá giao ngay chỉ còn 1177,15 đô-la, sau tin không mấy tích cực về thị trường nhà đất Mỹ. Theo đó, lòng tin trong giới xây dựng nhà ở Mỹ xuống mức thấp nhất suốt 15 tháng vừa rồi.(SBTN)