GIÁ LƯƠNG THỰC Ở SAIGON TĂNG 4.8% TRONG 6 THÁNG, CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG TRÊN TOÀN QUỐC TĂNG

@ 22 July 2010 07:47 AM
Tin Saigon - Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 được loan báo giảm gần 0.1% so với tháng 6, nhưng giá lương thực so với đầu năm vẫn còn ở mức cao. Tin báo chí trong nước cho biết nhóm lương thực thực phẩm tăng bình quân xấp xỉ 0.8% mỗi tháng, tính ra so với đầu năm tăng khoảng trên dưới 4.8%, dù đã giảm liên tiếp từ tháng ba đến nay. 7 tháng đầu năm giá thực phẩm tăng là do thời tiết thất thường, sâu bệnh trên cây, dịch bệnh ở gia súc, giá nguyên liệu đầu vào cao làm chi phí sản xuất tăng, và yếu tố cung cầu, tất cả đả làm chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. So với cách nay một năm, chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố Saigon tăng 8.71%, so với đầu năm thì tăng 4.8% Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc trong sáu tháng đầu năm tăng gần 5% so với tháng 12 năm ngoái, được Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội coi là một tín hiệu xấu trong điều kiện kinh tế vừa thoát khỏi suy trầm và đang phục hồi. Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế thuộc Viện nghiên cứu kinh tế Hà Nội phát biểu điều này với báo đài trong nước.

Tuy nhiên nhà nghiên cứu nói thêm rằng nguy cơ tái lạm phát tăng cao vẫn tiềm ẩn nếu không có đối sách hợp lý cho 6 tháng cuối năm, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính vì nợ công và thâm hụt ngân sách ở châu Âu, nhất là tại Hy Lạp, cùng với viễn ảnh tăng giá nhiều mặt hàng chủ chốt như vàng, dầu mỏ, lương thực thực phẩm. Cục trưởng cục quản lý giá thuộc bộ tài chính cho rằng nhà nước cần có những biện pháp quyết liệt thêm nữa mới có thể kiềm chế chỉ số giá cả không tăng quá 7% trong sáu tháng cuối năm.(SBTN) {nl}{nl}