CĂNG THẲNG NAM BẮC HÀN BAO TRÙM HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN

@ 24 July 2010 02:54 AM
Tin Hà Nội - Theo bản tin đăng trên trang Abs-Cbnews.com, các cuộc thảo luận giữa Ngoại trưởng các nước ASEAN tại Việt Nam hôm qua xoay quanh các mối quan ngại về vụ chìm tàu chiến Cheonan của Nam Hàn cũng như các cuộc bầu cử sắp tới ở Miến Ðiện. Vẫn theo nguồn tin này, một văn kiện dự thảo chuẩn bị trước thềm các cuộc đàm phán hôm qua nhấn mạnh 10 quốc gia ASEAN ủng hộ một bán đảo Triều Tiên phi nguyên tử, đồng thời kêu gọi tái tục các cuộc đàm phán 6 bên về việc giải giới Bắc Hàn càng sớm càng tốt. Văn kiện nói các cuộc đàm phán giữa Nam-Bắc Hàn, Trung Cộng, Nga, Mỹ, và Nhật vẫn là diễn đàn chính để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài. Tin AP cho hay sau cuộc họp, 10 nước thành viên ASEAN đã đưa ra một thông cáo lên án vụ tàu chiến của Nam Hàn bị đánh chìm nói chung, nhưng không nói thẳng đến nguyên nhân hay thủ phạm. Bắc Hàn phủ nhận không có liên quan đến vụ chìm tàu khiến 46 thủy thủ Nam Hàn thiệt mạng, trong khi một cuộc điều tra quốc tế quy trách Bình Nhưỡng chủ mưu việc này.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng Gia Australia cho rằng việc các nhà ngoại giao ASEAN ngần ngại không lên án thẳng Bắc Hàn biểu hiện sự nhất quán với chính sách lâu dài của khu vực nhằm tránh xung đột. Các chuyên gia dự đoán rằng ông Pak sẽ không có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Yu Myung-hwan của Nam Hàn hoặc Ngoại trưởng Hillary Clinton của Hoa Kỳ. Hai đồng minh Hoa Thịnh Ðốn và Hán Thành đều yêu cầu Bình Nhưỡng lên tiếng xin lỗi về vụ việc nếu không sẽ đối diện với các biện pháp chế tài. Hôm nay Hồng Thập Tự lên tiếng loại bỏ bất kỳ khả năng nào về một cuộc gặp song phương với miền Bắc. Chúng tôi sẽ có thêm tin về việc này trong bản tin Á châu, mời quý vị tiếp tục đón xem.(SBTN) {nl}{nl}