NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI CỘNG SẢN VIỆT NAM

@ 24 July 2010 03:11 AM
Tin Hà Nội - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đến Việt Nam vào hôm qua và đã gặp Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm nhân lễ kỷ niệm 15 năm ngày Hoa Kỳ tái lập quan hệ ngoại giao với Hà nội. Bà Clinton sẽ tham dự nhiều sự kiện, trong đó có cả hội nghị mở rộng của khối ASEAN lần thứ 43. Bà đến Việt Nam một ngày sau khi bà tuyên bố những cấm vận mới lên Bắc Hàn và bị đại diện đất nước Cộng sản này tại hội nghị ASEAN chỉ trích nặng nề. Trong cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Cộng sản Việt nam, bà Clinton nói Hoa Thịnh Ðốn và các nước ASEAN lo ngại chính quyền Miến Ðiện có thể đang nhờ Bắc Hàn giúp đỡ cho chương trình phát triển nguyên tử. Bà nói Hoa Kỳ lo ngại vì bản phúc trình nói Ngưỡng Quảng có thể đang tìm cách thủ đắc vũ khí nguyên tử nhờ sự giúp đỡ của Bắc Hàn, vì thế Hoa Thịnh Ðốn sẽ tìm cách hợp tác với các nước trong khu vục để có biện pháp ngăn ngừa giới lãnh đạo quân phiệt Miến Ðiện thủ đắc vũ khí nguyên tử, và phải thực thi dân chủ cũng như đối xử tốt hơn với dân chúng trong nước.

Bà cho biết đã bàn thảo vói Ngoại trưởng Cộng sản Việt nam về nhiều vấn đề, trong đó có cả những thách thức đang ảnh hưởng đến an ninh trong khu vực như Miến Ðiện, Bắc Hàn, tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải ở Biển Ðông, đồng thời hoan nghênh nhung đóng góp của Hà Nội trong vai trò Chủ Tịch luân phiên của khối ASEAN. Sau đó bà Clinton đã nói chuyện trong buổi cơm trưa kỷ niệm việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Thịnh Ðốn và Hà Nội. Cựu Tổng thống Bill Clinton là chồng của bà, là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đến viếng thăm Cộng sản Việt nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975.(SBTN)