LIÊN HIỆP QUỐC XÁC NHẬN VIỆT NAM CHO 2000 CỰU TỊ NẠN CAM BỐT NHẬP QUỐC TỊCH

@ 24 July 2010 03:14 AM
Tin Nam Vang - Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm qua tuyên bố nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước tiến tháo gỡ sự bế tắc trên đất liền, để kết thúc sự bất ổn định đối với hàng ngàn cựu tị nạn người Cam Bốt. Cao Ủy Tỵ nạn cho biết hơn 2000 người tị nạn sẽ nhận được quốc tịch Việt Nam vào cuối năm nay. Ðây là những người nằm trong số 2357 nạn nhân của chế độ độc tài Pol Pot tại Cam Bốt đã sống trong những ngục tù tại Việt Nam hơn 30 năm nay. Phát ngôn viên của Cao ủy là ông Adrian Edwards nói hoàn cảnh sống bất ổn hiện nay đã qua đối với những cựu tị nạn Cam Bốt.

Thứ Sáu tuần trước, ông cho biết rằng họ đã nhận được giấy chứng nhận quốc tịch tại một buổi lễ được tổ chức tại Bộ Tư Pháp ở Saigon. Ông Edwards gọi đó là cao điểm của 5 năm nỗ lực làm việc giữa cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc và nhà cầm quyền Hà Nội, ông cũng cho biết tất cả những người Cam Bốt đều biết nói tiếng Việt và họ đã hoàn toàn hội nhập vào xã hội. Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng vào cuối năm nay, số 2,070 người cựu tị nạn Cam Bốt còn lại cũng sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện trên thế giới có 12 triệu người không có quốc tịch và các quyền lợi căn bản của con người.(SBTN) {nl}{nl}