BÃO CHANTHU GÂY MƯA LỚN, MỘT NGƯỜI CHẾT

@ 24 July 2010 03:14 AM
Tin Hà Giang - Dù nằm xa tâm bão Chanthu, nhưng Hà Giang vẫn chịu ảnh hưởng với những cơn mưa liên tục từ chiều qua đến nay. Một nam sinh 15 tuổi bị mưa lũ cuốn đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nguồn tin địa phương cho biết mưa xối xả tập trung tại hai huyện Bắc Quang và Quang Bình. Tại huyện Quang Bình 20 nhà ven đồi đã bị sạt lở, rất may được di tản kịp thời. Ngoài ra còn hơn 40 nhà ở ven suối bị ngập úng. Mưa lũ khiến nhiều xã trong huyện này bị cô lập. Tại huyện Bắc Quang, mưa lũ đã cuốn trôi một thiếu niên 15 tuổi quê xã Quang Minh vào sáng nay. Ðến chiều cùng ngày dù nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. Bão Chanthu đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ðông Trung Cộng, tại những tỉnh biên giới phía Bắc khác, chiều hôm qua trời vẫn nắng ráo, ở tỉnh Lạng Sơn trời còn nóng nực.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trưa hôm qua tâm bão đã đi vào bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 240 cây số về phía đông, mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10 đến 15 cây số mỗi giờ và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ và khu đông bắc Bắc Bộ. Hôm nay bão đi sâu vào đất liền Trung Cộng và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ðến chiều nay tâm áp thấp cách biên giới tỉnh Cao Bằng 80 cây số về phía đông. Ảnh hưởng của bão, đêm hôm qua ven biển tỉnh Quảng Ninh gió sẽ mạnh dần lên cấp 9. Miền Bắc có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Ðông Bắc mưa to. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài vài ngày, do đó người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng. Ðây là cơn bão thứ hai vào biển Ðông cũng là cơn thứ hai ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Trước đó bão Côn Sơn đã làm một người chết và 17 ngư dân mất tích.(SBTN) {nl}{nl}