6 DÂN BIỂU HỌP BÁO ÐỂ LÊN TIẾNG VỀ VẤN ÐỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

@ 24 July 2010 03:15 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Cùng ngày hôm qua, 6 dân biểu Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo vào trưa thứ Năm để tìm cách thu hút sự chú ý của mọi người đến số phận của hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo ở Việt Nam. Tin tức từ trụ sở quốc hội Mỹ cho biết dân biểu Cao Quang Ánh đã cùng với các dân biểu Zoe Lofgren, Ed Royce, Loretta Sanchez, Frank Wolf và Chris Smith và những người khác trình bày về việc các nhà văn nhà báo, các nhân vật lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam phải đối mặt với những lời buộc tội vô căn cứ, những vụ bắt bớ tùy tiện, sách nhiễu, và đánh đập. Nữ dân biểu Loretta Sanchez, người đã từng có kế hoạch tháp tùng Ngoại trưởng Hillary Clinton trong chuyến công du Việt Nam nhưng không được Hà Nội cấp visa, nói bà đã đề nghị Quốc hội thông qua nghị quyết 1550 nói rõ vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đang bị vi phạm nghiêm trọng. Ðiều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Việt Nam, và ảnh hưởng cả đến quan hệ hợp tác giữa Hoa kỳ và Việt Nam.

Dân biểu Chris Smith, đại diện của tiểu bang New Jersey cho rằng cần đưa Việt Nam trở lại danh sách những nước cần được theo dõi về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, danh sách CPC, vì những hành động đàn áp các nhà hoạt động dân chủ, cấm đoán tự do tôn giáo rộng khắp trên cả nước. Dân biểu Smith và các vị dân cử Hoa kỳ cũng nhắc lại một số vụ đàn áp mới xảy ra, liên quan đến vấn đề tôn giáo như đối với vụ đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu, hay vấn đề tự do Internet, quyền tự do công khai bày tỏ ý kiến trên mạng của các blogger. Dân biểu Joseph Cao của tiểu bang Louisiana cũng nhận định quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng của cá nhân không được tôn trọng. Các vị Dân biểu đã ngỏ ý hy vọng Hoa Kỳ sẽ gây áp lực để Hà Nội cho người dân được hưởng những quyền tự do căn bản, đưa đến ngày họ được hưởng đầy đủ mọi quyền tự do.(SBTN) {nl}{nl}