MỸ HỖ TRỢ 14 TRIỆU MỸ KIM ÐỐI PHÓ DỊCH BỆNH VÙNG HẠ MEKONG

@ 24 July 2010 03:17 AM
Tin Hà Nội - Cũng tại Việt Nam, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết Mỹ sẽ cấp 14 triệu mỹ kim trong năm 2010 để giúp các nước thuộc vùng Hạ Mekong đối phó với nguy cơ dịch bệnh. Thông báo này được đưa ra trong cuộc họp hôm nay giữa bộ trưởng ngoại giao các nước ở hạ nguồn Mekong với Ngoại trưởng Mỹ. Các nước ở hạ nguồn Mekong bao gồm Cam Bốt, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Khoản tiền trên nằm trong chương trình mà Mỹ dự định đưa ra để giúp các quốc gia ở Hạ Mekong xác định và đối phó với những mối nguy về dịch bệnh.

Ngoài ra, bà Clinton cũng thông báo kế hoạch ba năm nhằm giúp các nước ở khu vực này phát triển một chiến lược hợp tác để đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mỹ cam kết hỗ trợ 3 triệu mỹ kim trong năm đầu tiên và mong đợi các mức hỗ trợ tương tự trong hai năm tiếp theo. Ðây là năm thứ hai Hội nghị Bộ trưởng Hạ nguồn Mekong và Mỹ diễn ra. Hội nghị lần này tập trung vào việc kiểm soát các hoạt động hợp tác được đặt ra kể từ sau hội nghị lần thứ nhất, đồng thời thúc đẩy việc hợp tác giữa các nước Hạ nguồn Mekong với Mỹ tập trung vào bốn lĩnh vực chính là bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và phát triển hạ tầng cơ sở. Các bộ trưởng cũng thảo luận việc xây dựng cơ chế điều phối để hợp tác giữa các bên được tiến hành nhanh và hiệu quả hơn. Bà Clinton tới Việt Nam tham gia các hội nghị bộ trưởng ASEAN, hôm qua bà đã đi thăm chùa Ngọc Lâm và gặp gỡ Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam Phạm Gia Khiêm. Bà Clinton cùng đại diện chức 26 nước và khu vực tham gia diễn đàn an ninh khu vực ARF đang diễn ra tại Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}