HOA KỲ, VIỆT NAM KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC ÐỐI TÁC VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

@ 24 July 2010 03:17 AM
Tin Hà Nội - Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm qua Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam đã ký kết khung hợp tác đối tác giữa hai nước trong việc phòng chống HIV/AIDS. Việt Nam là một trong những nước đã được Hoa Kỳ chọn để lãnh rất nhiều tiền trong kế hoạch chống bệnh AIDS trong nhiều năm vừa qua. Bà Clinton phát biểu tại lễ ký kết rằng Việt Nam đã có nhiều chương trình đặc biệt nhưng vẫn cần thêm nhiều chương trình về phòng chống bệnh này, và cho rằng rằng sự hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ trong cuộc chiến này sẽ là mô hình tốt mà nhiều quốc gia nên học hỏi. Ngoại giao y tế đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ gọi tắt là PEPFAR là chương trình y tế lớn nhất ở Việt Nam. từ năm 2003, PEPFAR đã cung cấp hơn 400 triệu mỹ kim cho các chương trình toàn diện về dự phòng HIV, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người sống chung hoặc chịu ảnh hưởng bởi bệnh AIDS tại Việt Nam. Việt Nam không chỉ đối mặt với sự gia tăng của đại dịch HIV mà vấn đề phân biệt đối xử đối với người bị nhiễm HIV vấn còn tồn tại trong hệ thống y tế và trong nhiều cộng đồng dân cư. Tuy nhiên cho đến nay những người bị bệnh AIDS vẫn chỉ được hỗ trợ một cách tối thiểu, và phần lớn số tiền tài trợ của Hoa Kỳ chỉ lọt vào túi những cán bộ tham nhũng mà thôi. Chúng tôi sẽ có thêm tin về những sinh hoạt của bà Clinton ở hội nghị ASEAN trong bản tin Á châu, mời quý vị tiếp tục đón xem.(SBTN)

{nl}{nl}