HOA KỲ QUAN TÂM ÐẾN TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ÐÔNG

@ 25 July 2010 04:27 PM
Tin Hà N ội - Hoa Thịnh Ðốn hôm qua tuyên bố rất quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp chủ quyền các quần đảo ở biển Ðông và phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực của bất kỳ bên nào. Phát biểu tại họp báo sau khi dự diễn đàn an ninh khu vực ARF tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington quan ngại rằng tranh chấp chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại trên biển và ngăn trở các tuyến hàng hải quốc tế. Bà nói Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết những tranh chấp này. Mỹ ủng hộ tất cả các bên cùng nhau tìm giải pháp chính trị để giải quyết tranh chấp vùng lãnh thổ, và phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực của bất kỳ bên nào. Bà Clinton nhấn mạnh rằng giải quyết tranh chấp biển Ðông là vấn đề quan trọng đối với an ninh khu vực, và Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở biển Ðông. Bà cũng nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng làm việc cùng các bên để sắp xếp thương lượng nhằm giải quyết tranh chấp.

Vào đầu tháng này, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb là Chủ tịch tiểu ban Ðông Á trong ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ, trong chuyến thăm Hà Nội cũng phát biểu rằng Mỹ ủng hộ tìm kiếm giải pháp lâu dài cho tranh chấp ở biển Ðông. Ông nhất trí với lãnh đạo Việt Nam rằng trước hết các bên phải tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở Biển Ðông. Ông cũng bày tỏ quan ngại về tình hình gần đây trên biển Ðông và cho rằng các nước cần hợp tác với nhau để bảo đảm hòa bình, an ninh hàng hải theo luật pháp quốc tế.(SBTN)  {nl}{nl}