DÙNG BOM XĂNG TẤN CÔNG ÐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH

@ 25 July 2010 04:48 PM
Tin tổng hợp - Một số tin trong nước cho thấy người dân và ngay cả những bọn tội phạm nay không còn biết sợ Công an nữa, và việc dân chúng dùng vũ khí là một điều cấm kỵ tại Việt Nam trước đây, nay lại xảy ra hàng ngày mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không làm gì được. Một bản tin cho biết trong lúc các cán bộ đoàn thanh tra dăng kiểm tra trong quán bar thì phía ngoài bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy tới dùng bom xăng ném vào xe của đoàn. Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ rưỡi chiề ngày hôm qua, trong khi Ðoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thi hành kiểm tra bên trong quán bar Lavish đường Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1 Saigon.

Ngay sau khi bị tấn công người tài xế nhảy ra dập đám cháy. Vật thể lạ được xác định làm bom xăng tự tạo bằng vỏ chai bia. Bên trong chứa đầy xăng và được nhét khăn lông dẫn lửa. Vụ việc được trình báo lên Công an Phường Bến Nghé. Trước đó Ðoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra quán bar Lavish và đã phát hiện nhiều sai phạm theo quy định hoạt động như sử dụng rượu có cồn từ 30 độ trở lên, phát hiện vi phạm quy định về kinh doanh rượu nhập lậu. Ngoài ra nhà hàng chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số rượu có tại nhà hàng để bán cho khách. Ðặc biệt tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành còn tịch thu một số dụng cụ dùng để hút cần sa.(SBTN)

{nl}{nl}