BẮC GIANG: VỤ CÔNG AN ĐÁNH CHẾT NGƯỜI GÂY BẤT MÃN CHO QUẦN CHÚNG

@ 27 July 2010 06:30 PM
{nl}Tin Bắc Giang - Như tin SB-TN đã loan ngày hôm qua, rất nhiều người dân tại Bắc Giang đã kéo nhau đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh để đòi hỏi nhà cầm quyền điạ phương làm rõ nguyên nhân cái chết của thanh niên tên Nguyễn Văn Khương, ngụ tại thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, mà dân chúng cho là cảnh sát giao thông đánh nạn nhân đến chết. Một số báo chính thống của Nhà nước đã loan tin này, cho thấy anh Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ vì không đội nón an toàn, sau đó đã chết và gia đình cùng nhiều bà con điạ phương không đồng ý với giải thích của phía cảnh sát giao thông. Vì bất bình, nhiều người dân đã cùng gia đình mang quan tài của người chết đến trụ sở tỉnh để yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc và đòi công lý, công bằng cho người chết oan uổng. Tin cho biết Công an đã làm văn bản ký kết sẽ xét nghiệm do đánh chết hay bị cảm gió. Phía cảnh sát vẫn bảo vệ ý kiến của mình khi cho rằng thanh niên này chết vì cảm gió. Dân bất mãn nổi loạn đập phá, nổi lửa đốt cả xe Cảnh sát khiến cho Công an phải bắn súng chỉ thiên và dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông.

Nguồn tin cho biết Công an có bắt 8 người, hôm qua thả một số, một số bị thương phải đưa vào bệnh viện. Mọi liên lạc với Công an đều bị từ chối trả lời. Việc vừa diễn ra tại Bắc Giang không phải là lần đầu tiên mà tại một số điạ phương lâu nay đã xảy ra một số trường hợp công an khi giam giữ người đã ra tay làm thiệt mạng người dân. Dân chúng bất bình phản đối, nhưng rồi một số vụ việc vẫn bị trấn áp như ở Phú Yên trước đây. Người dân nói nếu không làm đến nơi đến chốn sẽ kiện lên trung ương, nhưng nhiều người lo ngại rằng Công an sẽ dùng những chiến thuật riêng rẽ để bắt những người bị cho là cố tình gây rối loạn, khép tội những người này và sau đó tìm cách ém nhẹm mọi chuyện như những lần trước đây.(SBTN)