ÐÊ BIỂN TÂY BỊ SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG, LỐC CÁT THỔI BAY HAI DU KHÁCH TẮM BIỂN CỬA LÒ

@ 29 July 2010 01:47 AM
{nl}
Tin tổng hợp - Tại Cà Mau, thống kê nhà nước đưa ra cho biết trong những ngày mưa lớn, sóng to vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng đê biển Tây ở tỉnh Cà Mau. Chỉ riêng đoạn đê ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh với tổng chiều dài gần 1500 thước, hiện có trên 10 điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Không chỉ có đê và rừng phòng hộ ven biển Tây dài trên 90 cây số từ tỉnh Cà Mau đến giáp ranh tỉnh Kiên Giang đang bị xâm thực mà rừng phòng hộ ven biển Ðông nằm dọc theo địa bàn huyện Ðầm Dơi đến nơi giáp ranh với cửa biển Gành Hào của tỉnh Bạc Liêu cũng bị sóng biển gây hại. Tại Nghệ An, khoảng 6 giờ rưỡi sáng ngày chủ nhật, khi du khách đang tắm tại bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thì một cơn lốc cát bất ngờ ập đến và cuốn chết 2 người.

 Khoảng thời gian nói trên, một nhóm khách thuộc Trường Học viên Quân y Hà Nội đang tắm và chơi bóng chuyền tại bãi biển Cửa Lò thì gặp phải cơn lốc cát xoáy. Lốc cát và sóng lớn đã cuốn trôi một số du khách. Người dân cứu được hai người , nhưng 2 người khác bị kiệt sức bị nước nhấn chìm. Sau gần một giờ tìm kiếm, dân chúng tại bãi tắm Cửa Lò đã tìm được thi thể 2 nạn nhân xấu số. Ngay sáng hôm sau thi thể của 2 nạn nhân nói trên đã được đưa ra Hà Nội để mai táng.(SBTN)