23% DIỆN TÍCH DỪA BỊ BỌ CÁNH CỨNG PHÁ HOẠI

@ 29 July 2010 01:49 AM
Tin Bến Tre - Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Bến Tre, hiện tỉnh này có trên 10 ngàn hecta dừa bị bọ cánh cứng, còn gọi là bọ dừa gây hại, chiếm 23% diện tích vườn dừa trong tỉnh, tỉ lệ nhiễm từ 1% đến 40%. Theo nguồn tin này, từ những năm 90 của thế kỷ trước, bọ dừa đã xuất hiện gây hại nặng cho vườn dừa Bến Tre, tỉnh tốn nhiều công sức và tiền của mới diệt được, trong đó có sử dụng ong ký sinh ăn loại côn trùng hại dừa này.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân bọ dừa tái phát là do biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài trong năm nay đã làm lượng ong ký sinh giảm mạnh, loại ong này sinh sống và phát triển trong điều kiện nhiệt độ dưới 28 độ C. Ngược lại, nắng nóng lại là cơ hội để bọ dừa phát triển và nẩy nở trong các vườn dừa thuộc 7 trong số 9 huyện và thành phố trong tỉnh, gây thiệt hại và lo lắng cho người trồng dừa ở Bến Tre.(SBTN) {nl}{nl}