PHÁP HỨA BÁN VŨ KHÍ, HUẤN LUYỆN SĨ QUAN CHO VIỆT NAM

@ 29 July 2010 06:08 AM
Tin Hà Nội - Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp là ông Hervé Morin trong chuyến thăm viếng tại Hà Nội, đã lên tiếng với báo chí về những nỗ lực mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua. Ông Morin đã tiếp xúc với Bộ Trưởng Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam Phùng Quang Thanh, hai bên đã bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng để tiến tới mục đích ổn định vì sự phát triển chung. Trong cuộc gặp gỡ báo chí trước khi rời Hà Nội, Bộ Trưởng Hervé Morin cho biết Việt Nam đã mong muốn Pháp tham gia tích cực vào quá trình hiện đại hóa quân đội của mình, trong đó đề cập mua các vũ khí quân sự mà Pháp có thế mạnh như radar, đạn dược, máy bay trực thăng, một số vũ khí trên mặt đất. Hà Nội cũng mong muốn hợp tác với Pháp trong các lĩnh vực Hải Quân, Lục Quân, Không Quân và đào tạo sĩ quan Việt Nam. Ông Morin cũng cho biết Pháp sẽ sớm tiến tới việc tổ chức giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Việt Nam cho các bộ đội Cộng sản. Theo ông Morin, Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc trong thế kỷ 21 để đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định khu vực trong thời kỳ tới.

Ðây là lần đầu tiên một bộ trưởng Quốc Phòng Pháp đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Giới quan sát quốc tế cho rằng việc Pháp tiến tới cung cấp khí tài cho Việt Nam là một chỉ dấu cho thấy Hà Nội không thể dừng bước trước những hoạt động quân sự ngày một lớn mạnh của Trung Cộng, đặc biệt trong lĩnh vực Hải Quân. Mặc dù vẫn chia sẻ các mối liên hệ về tư tưởng cộng sản nhưng Hà Nội vẫn canh cánh lo ngại thế lực bá quyền của Trung Cộng ngày một lộ rõ hơn khi liên tục tấn công ngư dân Việt Nam cũng như công khai tuyên bố chủ quyền qua đường lưỡi bò trên Biển Ðông. Trong phiên họp tại Diễn Ðàn Anh Ninh Khu Vực ASEAN hồi tuần qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã cho hay Hoa Kỳ không đứng ngoài cuộc tranh chấp biển Ðông vì có lợi ích quốc gia tại vùng này.(SBTN) {nl}{nl}