LỐC XOÁY BẤT NGỜ NHẤN CHÌM 22 TÀU CÁ

@ 29 July 2010 07:01 AM
Tin Phú Yên - Một cơn lốc dữ dội ập đến chiều hôm thứ hai, đã nhấn chìm những chiếc tàu cá ở ngoài khơi hai tỉnh Bình Ðịnh và Phú Yên. Hai ngư dân chết, một người bị thương. Cơn lốc trải dài từ vùng biển thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên đến Quy Nhơn tỉnh Bình Ðịnh. Nhiều cây cối suốt dải này cũng bị lốc xoáy phá đổ. Tin cho biết lúc cơn lốc kéo đến, 2 tàu đánh cá của ông Lê Tấn Thành và Nguyễn Văn Mãn đang hành nghề. Tàu lật chìm, ông Thành nhảy xuống biển để bơi vào bờ, nhưng sóng to gió lớn nên đuối sức và bị sóng cuốn trôi. Tàu của ông Mãn trên đường chạy vào khu vực đầm Cù Mông trú gió cũng bị sóng đánh chìm. Ông Mãn là người thứ hai của Phú Yên chết trong cơn lốc này.

Sóng lớn nhấn chìm 14 chiếc tàu khác của ngư dân xã Xuân Hòa và xã Xuân Hải thị xã Sông Cầu, đồng thời va đập làm hư hỏng 13 tàu cá khác là một ngư dân bị thương nặng. Những người chứng kiến miêu tả, chưa từng thấy cơn lốc nào dữ dội tương đương một cơn bão mạnh như vậy, gió bốc những chiếc tàu đang neo đậu lật úp hay ném vào nhau nghe ầm ầm. Tại Bình Ðịnh, 6 tàu cá của ngư dân Quy Nhơn trên đường vào bờ tránh lốc cũng chìm. Rất may không có thương vong về người. Một tàu từ xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, cùng 4 ngư dân bị chết máy, trôi lênh đênh trên biển nhưng nhờ các tàu khác cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Phú Yên, áp thấp nhiệt đới ngoài biển khơi đã gây nên cơn lốc dữ này.(SBTN)  {nl}{nl}