VIỆT NAM TỪ CHỐI ƯỚC NGUYỆN RẢI TRO Ở ÐIỆN BIÊN PHỦ CỦA TƯỚNG BIGEARD

@ 29 July 2010 07:20 AM
Tin Hà Nội - Một giới chức quốc phòng Cộng sản Việt Nam hôm nay nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin đến Hà Nội, khẳng định rằng Việt Nam không hoan nghênh yêu cầu của tướng Bigeard, người lãnh đạo quân đội Pháp tham dự trận đánh tại Ðiện Biên Phủ, xin được rải tro tại nơi này sau khi ông qua đời. Trong chuyến viếng thăm của  Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Pháp tới thăm Việt Nam kể từ năm 1954, khi chính quyền thuộc địa Pháp bị Việt Nam đánh bại trong trận Ðiện Biên Phủ, đã nhắc đến ý kiến của tướng Marcel Bigeard qua đời ở Pháp hồi tháng trước ở tuổi 94, một người phụ tá của ông thông báo vị Tướng này mong muốn tro cốt của mình được rải tại nơi ông từng tham chiến trước đây, để được ở bên cạnh các đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường này.

Giới chức Cộng sản Việt Nam không nêu tên nói Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam không ủng hộ ý kiến đó, vì không muốn tạo tiền lệ. Khước từ của Cộng sản Việt Nam được xem như một ngụ ý đối với các binh sĩ Mỹ có thể sẽ có những yêu cầu tương tự.(SBTN) {nl}{nl}