CỘNG SẢN VIỆT NAM TRUY TỐ 23 NGƯỜI VÌ CHỐNG NHÀ NƯỚC TỊCH THU ÐẤT ÐAI

@ 29 July 2010 07:21 AM
Tin Hà Nội - Trong tuần qua một tòa án tại Hà Nội đã mở phiên Tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án đập phá Bệnh viện Cuộc sống ở thôn Ðại Ðồng, xã Ðại Mạch, huyện Ðông Anh, Hà Nội. 23 bị cáo bị truy tố với 6 tội danh gây rối trật tự công cộng, Hủy hoại tài sản, Cướp tài sản, Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Công nhiên chiếm đoạt tài sản. Vụ án xảy ra đã tròn 2 năm nhưng đến nay mới được đem ra xử để làm dịu bớt sự phẫn nộ của người dân. Nguyên nhân dẫn tới vụ án này bắt nguồn từ việc cán bộ xã Ðại Mạch nhận tiền hối lộ, đòi tịch thu đất của dân chúng để bán cho một công ty để nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại tại Ðầm Sen ở thôn Ðại Ðồng với diện tích lên tới cả gần 100,000 thước vuông. Bị người dân phản đối gay gắt, cuối cùng cán bộ nhà nước nuốt không trôi, bèn bán cho Công ty Tuyết Thái xây dựng Bệnh viện Cuộc sống trong khu đất liền kề.

Sau khi viện đủ mọi lý do, người dân vẫn chống đối và tiếp tục khiếu nại, nhưng vào các ngày 1 và 5 tháng 8, dân chúng quá bất mãn nên đã kéo vào khu vực bệnh viện để phản đối, bị Công an đàn áp nên hàng trăm người dân đã tràn vào đập phá, cướp tài sản của bệnh viện này. Họ cũng bắt giữ 4 tên Công an, làm cho 7 tên khác bị thương, toàn bộ tài sản của bệnh viện từ máy móc đến nhà cửa bị hủy hoại gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có 2 xe hơi và 10 xe máy bị đổ xăng đốt cháy, 1 xe máy bị lấy mất. Công an đã phải để cho mọi việc lắng đọng, rồi dần dần tiến hành bắt từng người một, đến nay mới đưa họ ra tòa để xử dù đây chỉ là những thanh niên hầu hết dưới 20 tuổi. Báo chí trong nước hoàn toàn dấu nhẹm chuyện này, nay khi phiên tòa diễn ra thì viết bài một chiều bênh vực cho chế độ. Cuối cùng tòa đã xử những người này từ 12 cho đến 32 tháng tù giam.(SBTN) {nl}{nl}