VẮNG NHIỀU NHÂN CHỨNG TẠI PHIÊN XỬ TỔNG GIÁM ÐỐC PMU 18

@ 29 July 2010 07:21 AM
Tin Hà Nội - Trong một tin khác, báo chí trong nước cũng đã tường thuật về vụ xử cựu Tổng giám đốc PMU-18 là Bùi Tiến Dũng vì tội tham nhũng. Tuy nhiên nguồn tin cho hay phiên tòa sáng nay hầu hết nhân chứng và người có quyền lợi liên quan vụ cựu tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng và thuộc cấp bị cáo buộc cho mượn xe hơi trái quy định, tham nhũng một số tiền lớn trong dự án quốc lộ 18 để đi đánh cá độ túc cầu, nhưng những nhân chứng này đã không có mặt tại tòa. Bùi Tiến Dũng là người duy nhất bị tạm giam trong vụ này. 4 bị cáo từng là cấp dưới của ông Dũng được tại ngoại và vì thế luật sư bào chữa đã đề nghị tòa hoãn phiên xử do vắng mặt quá nhiều nhân chứng có thể nói lên hành vi của các bị cáo có sai phạm hay không. Sau chừng 10 phút hội ý, tòa án tuyên bố tiếp tục xét xử bình thường và nói trong 3 ngày xét hỏi, tòa sẽ triệu tập hoặc cần thiết sẽ công bố lời khai.

Bùi TIến Dũng trong thời gian nắm quyền, đã giao 7 xe hơi cho các tay chân để sử dụng, còn riêng ông ta sử dụng 2 xe hơi của nhà nước, mà kết luận giám định cho biết tổng số tiền thiệt hại lên đến gần 3 tỷ đồng Việt Nam. Dự án sửa chữa quốc lộ 18 còn là cơ hội cho họ Bùi và các tay chân tham nhũng bằng cách ký hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, thuê xe hơi, lập bảng lương giả chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Năm 2007, ông Bùi Tiến Dũng đã bị tuyên phạt 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ. Sau vụ án đang xét xử này, ông Dũng còn phải tiếp tục hầu tòa tại vụ tham nhũng xảy ra trong dự án cầu Bãi Cháy.(SBTN)


{nl}{nl}