VIỆT NAM TUYÊN BỐ HÀNG HAI TRƯỚC NHỮNG TỐ CÁO GAY GẮT GIỮA HOA KỲ VÀ TRUNG CỘNG

@ 30 July 2010 05:30 PM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rõ rệt đang đi giây giữa Hoa Kỳ và Trung cộng, trong vấn đề biển đông đang trở thành một điểm nóng ở vùng Ðông Nam Á. Hôm nay Thứ trưởng bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Chí Vịnh đưa ra lời tuyên bố nước đôi, khi cho rằng Việt Nam có đủ khả năng để phản vệ trước bất kỳ một hành động vũ lực nào từ bên ngoài. Báo South China Morning Post xuất bản tại Hong Kong, trích lời nhân vật này nói Việt Nam muốn gửi thông điệp cho cộng đồng quốc tế rằng sẽ không chấp nhận bất kỳ giải pháo nào có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời Việt Nam có đủ khả năng để đối phó. Bài báo tựa đề ánh thép và chiếc găng tay nhung của Việt Nam, trích lời nhân vật này kêu gọi tăng lòng tin vào sự minh bạch trong quan hệ với Trung cộng. Những lời lẽ ca ngợi quan thày Cộng sản phương Bắc được Nguyễn Chí Vịnh đưa ra khi nói rằng mối quan hệ Quốc Phòng sẽ dẫn tới thúc đẩy quan hệ song phương hơn nữa giữa Cộng sản Việt Nam và Trung cộng. Họ Nguyễn nói Việt Nam sẽ không bao giờ dùng vũ lực, nhưng khi được hỏi là liệu tuyên bố này có thể được hiểu là gần đây đã có những đe dọa sử dụng vũ lực từ Trung cộng hướng tới Việt Nam hay không, thì đương sự trả lời nên dành câu hỏi này lại cho Bắc Kinh.

Nguyễn Chí Vịnh là người từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 thuộc bộ Quốc Phòng, phụ trách tình báo quân đội. Ðương sự bị các tướng lãnh cùng những nhân vật lão thành trong đảng Cộng sản Việt Nam tố cáo là nhân vật nguy hiểm nhất, một mầm mống đại họa, một tên trùm lưu manh, một tên tham nhũng gộc, nhưng trong thời gian gần đây người ta thấy Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện nhiều trong các cuộc tiếp xúc với công chúng, đưa tới những tin đồn là đương sự sẽ đảm nhiệm một vai trò lớn hơn trong đại hội đảng Cộng sản vào năm tới.(SBTN) {nl}{nl}