ÐẮK NÔNG: LÂM TẶC ÐÁNH TRỌNG THƯƠNG 9 NHÂN VIÊN BẢO VỆ RỪNG, PHÓNG VIÊN BỊ DỌA GIẾT VÌ VIẾT VỀ PHÁ RỪNG

@ 1 August 2010 09:02 AM
Tin tổng hợp - 100 tên lâm tặc đuổi đánh trọng thương 9 nhân viên bảo vệ rừng của công ty lâm nghiệp ở huyện Ðắk Song, tỉnh Ðắk Nông hôm thứ tư, cho thấy tình trạng lâm tặc được các cán bộ cao cấp bao che nay không còn biết sợ hãi trước lực lượng kiểm lâm. Sau khi đuổi bắt các nhân viên này về tới trạm bảo vệ rừng của họ, bọn lâm tặc còn phá hủy nhà trạm kiên cố này cùng với hơn 50 ngàn cây giống trồng rừng của công ty lâm nghiệp Trường Xuân. 100 kẻ phá rừng trái phép bao vây tấn công các nhân viên bảo vệ bằng dao gậy và xích sắt khi họ bắt một người trong bọn về tội khai thác rừng bất hợp pháp. 7 nhân viên chạy thoát vào rừng. 2 người bị bắt. Khi công an tới xin xỏ để đưa hai người đi cấp cứu, bọn này còn bắt họ phải quỳ lạy mới tha mạng. Ðến 7 giờ tối công an huyện Ðắk Nông vào mới giải tán được lâm tặc và đưa hai nạn nhân đi bệnh viện, không thấy nói bắt giữ được một ai.

Cũng về nạn phá rừng bất hợp pháp, một phóng viên của báo Tiền Phong tại Saigon đã phải nhận nhiều tin nhắn qua điện thoại, đe dọa tính mạng cả gia đình, buộc nhà báo không được viết gì về Lâm Ðồng nữa. Phó tổng biên tập tờ báo cho rằng vụ này liên quan đến loạt bài của ký giả này về thủ đoạn tham nhũng của các doanh nghiệp đầu tư vào di tích thắng cảnh hồ Tuyền Lâm. Mục đích của các thủ đoạn này là để chặt phá rừng thông tại khu vực di tích này nhằm lấy đất xây biệt thự và sân golf. Báo Tiền Phong đã tường trình sự kiện cho công an, ngoài ra còn đề nghị điều tra những hành vi phạm pháp tại dự án khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Ðà Lạt, nhưng cho đến nay Công an vẫn làm ngơ vì đã được lót tiền khá kỹ lưỡng.(SBTN) {nl}{nl}