TRUNG CỘNG CHỈ TRÍCH TUYÊN BỐ CỦA NGOẠI TRƯỞNG MỸ VỀ BIỂN ÐÔNG

@ 1 August 2010 09:11 AM
Tin Bắc Kinh - Căng thẳng ngày một gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung cộng, khi tin tức trong tuần qua cho thấy Hồng quân Trung cộng đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật rầm rộ ở gần vùng biển Hoàng Hải. Theo đài truyền hình Trung ương CCTV, lực lượng pháo binh quân khu Nam Kinh đã tiến hành cuộc diễn tập toàn diện có sự tham gia của hỏa tiễn đất đối không, máy bay do thám không người lái và rađa. Giới phân tích cho hay cuộc tập trận có cả bắn hỏa tiễn quy mô lớn và tầm xa là một phản ứng của Trung Cộng trước việc Mỹ tham gia diễn tập chung cùng Nam Hàn trên biển bắt đầu từ chủ nhật và vừa kết thúc. Cuộc tập trận này diễn ra ở vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên thay vì dự tính ban đầu là vùng biển phía tây nhằm xoa dịu Trung Cộng. Tuy nhiên giới quân sự nhấn mạnh, kể cả đã thay đổi địa điểm, thì chỉ riêng quy mô và cường độ của cuộc tập trận đã đủ để Trung Cộng cần có phản ứng. Hôm nay một giới chức quốc phòng Trung Cộng chỉ trích việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố rằng Washington muốn áp dụng đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Cộng với Việt Nam và các nước khác trong khối Asean. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Cộng là ông Cảnh Nhạn Sinh, tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng Trung Cộng phản đối việc quốc tế hóaọ vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan tới hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa.

Ðây là hai quần đảo mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Trường Sa và đang có tranh chấp chủ quyền từng phần hoặc toàn phần giữa Trung Cộng, Việt Nam, Ðài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei. Tuần trước, Trung Cộng đã tức giận khi Ngoại trưởng Clinton tuyên bố tại cuộc họp của Diễn đàn Khu vực Asean tổ chức tại Hà Nội rằng việc giải quyết một cách hòa bình những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Ðông, là một quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, và Washington muốn áp dụng đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp này. Lâu nay Trung Cộng vẫn nhất mực đòi giải quyết những vụ tranh chấp lãnh thổ theo đường lối song phương với từng nước một. Ông Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố tại cuộc họp báo ở trụ sở Ðoàn Công binh của Quân khu Bắc Kinh rằng Trung Cộng sẽ ra sức giải quyết vấn đề này với các nước liên quan, nhưng ông cũng lập lại những tuyên bố trước đây của Bắc Kinh là Trung Cộng có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo này. Trở lại với cuộc thao diễn tại vùng biển Ðông, báo chí Trung cộng nói cuộc thao dượt được giám sát bởi Tham mưu trưởng Trần Bỉnh Ðức và họ Trần đã yêu cầu binh lính chuẩn bị sẵn sàng cho những sự thay đổi trong sứ mạng của mình và cho điều mà ông gọi là đấu tranh quân sự. Báo Quân đội cũng cho biết cuộc diễn tập mới nhất đã diễn ra ngày hôm qua với sự tham dự của nhiều chiến hạm, tàu ngầm và chiến đấu cơ. Hoa Kỳ tuyên bố những phản ứng của Trung Cộng sẽ không làm cho Hoa Kỳ đổi hướng với các nguyên tắc mà bà Clinton đã đề ra tại Hà Nội.

Nhận định về cuộc thao diễn này, giáo sư Carl Thayer, thuộc học viện quốc phòng Úc, trường đại học New South Wales, chuyên gia châu Á về vấn đề này cho rằng đây là cuộc tập trận lớn chính yếu thứ 3 của hải quân Trung Cộng trên biển Ðông hải và Nam hải hay còn gọi là biển Ðông Việt nam kể từ tháng 3 năm nay. Thời gian của cuộc tập trận chỉ diễn ra 2 hay 3 ngày sau bài phát biểu của ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về biển Ðông, cho nên nó có nghĩa là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước. Trung Cộng đang trình diễn điều gọi là tự vệ ngoài biển xa, kết hợp cuộc tập trận tháng 3 và tháng 4 với nhau, kết hợp hạm đội Bắc và Nam. Cuộc tập trận thứ hai của Trung Cộng là xâm nhập vào biển Ðông. Còn vị trí chính xác của cuộc tập trận hiện tại hiện vẫn chưa được biết rõ, có lẽ là cũng trên cùng khu vực tương tự như cuộc tập trận trước đi qua phần phía bắc của Phi Luật Tân. Nó cho thấy khả năng vươn xa chiến lược của hải quân Trung Cộng đối với sức mạnh của hải quân Hoa kỳ kể từ thời kỳ giữa những năm 1990 liên quan đến Ðài Loan. Cuộc tập trận này là một phần trong một loạt các cuộc tập trận mà Trung Cộng muốn cho thế giới thấy khả năng trên biển của mình và rằng Trung Cộng có khả năng quốc phòng đi đôi với phát triển kinh tế.

Ðây là một cuộc tập trận chưa từng có về mức độ. Họ kết hợp hai hạm đội, họ có thêm yếu tố không quân, họ thực hiện trên vùng biển quốc tế nên không một nước nào có thể phàn nàn về điều này cả, nhưng câu hỏi là tại sao trong một thời kỳ mà Trung Cộng đang cố gắng đưa ra cái gọi là không có ai chịu thiệt thì tại sao Trung Cộng không có một sự minh bạch ở đây bằng cách thông báo trước cho các nước khác biết về cuộc tập trận hoặc mời các nước khác gửi người đến quan sát. Cuộc tập trận đã đưa ra một sự lo ngại về tâm lý vì nó cho thấy khả năng chống tàu ngầm của Trung quốc, khả năng về hải quân của Trung Cộng. Báo chí Trung Cộng cho thấy những hình ảnh hỏa tiễn được bắn ra và người bình thường mà nhìn thì cũng thấy sợ. Rồi với một số lượng tàu chiến cũng tham gia tập trận chính là mục đích tuyên truyền mà ở đó Trung Cộng đang cố gắng gây một ấn tượng rằng khả năng quốc phòng của Trung Cộng có thể đương đầu được với Hoa kỳ. Những cuộc tập trận lặp đi lặp lại liên tiếp đã khiến các nước Ðông nam á phải chú ý đến giới hạn mà họ có trong việc chỉ trích cũng như chống lại Trung Cộng trong thời gian tới.(SBTN)