RADAR DỰ BÁO THỜI TIẾT Ở VIỆT NAM: HƯ, CŨ VÀ KHÔNG HỮU DỤNG

@ 5 August 2010 06:09 PM
Tin Hà Nội - Dù là quốc gia hàng năm đối mặt với rất nhiều thiên tai, nhưng các radar dự báo thời thiết ở Việt Nam lại rất lạc hậu. Báo chí trong nước cho hay cả Việt Nam hiện có 9 radar dự báo thời tiết, nhưng hoạt động không hữu hiệu. Quyền giám đốc Ðài Khí Tượng Cao Không cho hay Radar thời tiết là máy quan trắc có khả năng cung cấp thông tin liên tục về các hiện tượng thời tiết có quy mô từ vài cây số đến vài trăm cây số, có giá trị đặc biệt trong dự báo cực ngắn. Bà này nói hiện nay Việt Nam có 7 trạm với 9 radar thuộc 3 loại, sử dụng công nghệ ở mức trung bình của thế giới, đa số là radar thường chứ không phải loại Digital. Nhiều radar thuộc loại lạc hậu, thế giới không còn sản xuất nên khi bị hư hỏng cũng không thể mua thay thế như 3 radar TRS-2730 sản xuất từ năm 1977 nay đã xuống hư hại. Trong đó, 2 radar MRL-5 đặt ở Nghệ An và Hải Phòng cũng thuộc thế hệ cũ, xử dụng số liệu thủ công, chỉ xem ảnh trực tiếp. Radar Vinh không hoạt động do hư hỏng nhiều bộ phận. Chỉ có radar Thanh Hóa đã được sửa chữa và đang hoạt động thử nghiệm.

Chính vì thế mà việc sử dụng thông tin radar để dự báo mưa lũ và các hiện tượng thời tiết đặc biệt khác như giông tố, lốc là rất hạn chế, gần như là chưa làm được gì. Mỗi năm có trên dưới 10 cơn bão đánh vào Việt Nam nhưng các radar dự báo thời tiết lại rất lạc hậu, điều này đưa tới những thiệt hại về nhân mạng và tài sản cho dân chúng, vì người ta tin vào hệ thống báo động của nhà nước để đề phòng nhưng báo động sai, tạo ra những hậu quả tai hại không thể tả.(SBTN)