GOOGLE ÐÃ SỬA MỘT SỐ CHI TIẾT BẢN ÐỒ VIỆT NAM

@ 5 August 2010 06:50 PM
Tin Simi Valley - Tin cho hay công ty Google qua chương trình Google Maps đã chỉnh sửa một số chi tiết trên bản đồ trực tuyến mà Việt Nam gọi là có những sai lệch. Hồi tháng 3, một số người Việt tại hải ngoại đã phát giác ra việc trang Google Maps khi diễn tả bản đồ Việt Nam ở vùng biên giới với Trung cộng, đã để rất nhiều những địa danh của Việt Nam nằm bên kia biên giới của Trung Hoa. Sau khi điều này được thông báo trên các trang mạng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã phải lên tiếng yêu cầu Google sửa đổi những chi tiết này. Theo bản đồ trực tuyến mà Google cung cấp, hàng ngàn cây số vuông đất thuộc Việt Nam lại nằm trong lãnh thổ Trung cộng, cũng như một loạt những cửa khẩu như ở tỉnh Lạng Sơn. Nhóm chuyên viên trẻ tại hải ngoại từng gửi đơn thư yêu cầu sửa chữa bản đồ, từ trước khi phía Hà Nội có phản ứng chính thức. Nhóm này đã có lời cám ơn công ty Google để sửa lại đường biên giới ở địa phận tỉnh Lào Cai, và cũng kêu gọi anh chị em người Việt trong ngoài nước hãy vào Google Maps xem lại đường biên giới tại các nơi quan trọng khác. Nếu thấy có vấn đề thì hoặc gởi thư trực tiếp đến Google Maps.

Trước đó Hội địa chất Hoa Kỳ tức National Geographic cũng đã sửa tên của đảo Hoàng Sa mà Trung cộng gọi là Tây Sa, cũng như Trường Sa mà Trung cộng gọi là Nam Sa, và nay dùng tên Paracel cho Hoàng Sa và Spratlys cho Trường Sa. Tưởng cũng nên biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ký một hiệp ước về biên giới đất liền với Trung cộng từ năm 2000, nhưng người dân Việt vẫn không biết được đâu là đường biên giới đúng thực vì cho đến hôm nay, nhà nước Việt Nam vẫn chưa bạch nhật hóa các tài liệu mà họ đã ký kết với Trung Cộng.(SBTN) {nl}{nl}