DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT BÙNG PHÁT DỮ DỘI

@ 5 August 2010 06:50 PM
Tin tổng hợp - Dịch sốt xuất huyết bùng phát rất mạnh khiến các bệnh viện ở nhiều địa phương rơi vào tình trạng quá tải. Ít nhất đã có 10 người tử vong. Ðiều đáng nói là do thời tiết diễn biến bất thường, dịch đã bùng phát sớm hơn mọi năm. Thông thường sốt xuất huyết xảy ra nhiều vào thời điểm từ giữa tháng 8 và tháng 9. Chính sự thờ ơ trong phòng dịch đã khiến sốt xuất huyết ngày càng lan rộng. Phó giám đốc Sở Y tế Saigon, chỉ trong tháng 7 tại Saigon đã có hơn 400 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện. Nếu phòng chống không hiệu quả thì trong ba tháng tới, số ca nhập viện có thể tăng gấp bốn lần. Thống kê tại Bệnh viện Nhi Ðồng 2 cho thấy số người sốt xuất huyết nhập viện trong tháng 7 tăng gấp đôi so với tháng 6. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 trẻ em nhập viện điều trị. Tại Thừa Thiên-Huế, toàn tỉnh đã có hơn 660 người mắc sốt xuất huyết. Trung bình mỗi ngày tỉnh này có thêm 5 đến 10 bệnh nhân.

Có thể nói năm nay dịch sốt xuất huyết đã bùng phát dữ dội bởi cả năm 2009 toàn tỉnh chỉ có 20 trường hợp. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, số người mắc sốt xuất huyết vẫn tăng cao trong những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8. Tại Ðồng Tháp, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng vọt từ cuối tháng 6, từ 800 người lên đến 1449 người ngày đầu tháng 8. Ðáng chú ý là đã có ba người chết vì bệnh này. Tương tự, tỉnh Tiền Giang cũng từ 1045 bệnh nhân sốt xuất huyết của tháng 6 nay đã lên đến 2000 người, và số mắc đang có chiều hướng tăng dần. Tại hai tỉnh này, dịch sốt xuất huyết rải đều khắp các huyện thị thành trong tỉnh.

Tại An Giang, số bệnh nhân đã tăng hơn 100% so cùng kỳ và cũng đã có ba người chết. Nhiều huyện trở thành điểm nóng bùng phát dịch như huyện Tịnh Biên tỷ lệ mắc bệnh tăng đến 900%, huyện Châu Phú tăng 384%. Tại Bến Tre, dịch sốt xuất huyết tập trung tại huyện Ba Tri, nơi số người nhiễm lên tới 705 và đã có hai người tử vong. Tại Khánh Hòa, tính đến cuối tháng 7 đã ghi nhận 2705 người bệnh. Chỉ trong tuần cuối tháng 7, tỉnh này thêm 240 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân tăng 2,5 lần. Theo đại diện các sở y tế nơi dịch bùng phát, nguyên nhân chính là năm nay thời tiết diễn biến thất thường, trong khi người dân vẫn còn rất thờ ơ với việc phòng chống dịch sốt xuất huyết. Do dịch bùng phát dữ dội nên nhiều bệnh viện tại các địa phương kể trên luôn rơi vào tình trạng quá đông không đủ giường. Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết hiện khoa có đến 50 bệnh nhân sốt xuất huyết nằm điều trị, mỗi ngày tiếp nhận thêm khoảng 40 đến 50 em đến khám sốt xuất huyết.

Khoa Truyền nhiễm mỗi ngày cũng tiếp nhận hàng chục em, họ phải kê thêm giường ở hành lang để bệnh nhân nằm điều trị. Tương tự tại Bệnh viện Ða khoa Khánh Hòa, khoa Truyền nhiễm chỉ có 30 giường bệnh nhưng đã có trên 100 bệnh nhân đang điều trị. Tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương, số nhập viện do sốt xuất huyết tăng cao. Riêng công tác lấy máu xét nghiệm sốt xuất huyết mỗi ngày phải làm cho 50 đến 60 người. Nặng nề nhất là khu phố Bình Hoà, thị trấn Lái Thiêu đã bùng phát ổ dịch với hàng chục người nhập viện do sốt xuất huyết.(SBTN)