VIỆT NAM, HOA KỲ ÐẨY NHANH CUỘC THƯƠNG THUYẾT VỀ HỢP TÁC NGUYÊN TỬ

@ 7 August 2010 04:49 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tường thuật của nhật báo Wall Street Journal cho biết cuộc điều đình giữa Washington và Hà Nội về việc chia sẻ nhiên liệu và kỹ thuật nguyên tử, bao gồm một điều khoản cho phép Việt Nam tự tinh luyện uranium. Những người chỉ trích ở quốc hội Mỹ nói rằng điều khoản đó sẽ gây phương hại cho những đòi hỏi nghiêm nhặt hơn mà Hoa Kỳ áp dụng cho các đối tác ở Trung Ðông, là các nước này phải từ bỏ việc tinh luyện uranium để đổi lấy sự hợp tác về nguyên tử. Tờ Wall Street Journal trích lời các giới chức chính phủ Mỹ cho hay các thương thuyết gia đã trình bày với phía Việt Nam một đề nghị đầy đủ về hợp tác nguyên tử, và đã bắt đầu báo cáo vấn đề này cho các ủy ban đối ngoại của lưỡng viện quốc hội. Các giới chức này cũng cho biết rằng Trung Cộng đã không được tham khảo ý kiến vì kế hoạch hợp tác này không dính líu gì tới Bắc Kinh. Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ với chính phủ của Tổng thống Bush vào năm 2001 để hợp tác với Hoa Kỳ trong việc thủ đắc vật liệu nguyên tử và phát triển năng lượng nguyên tử dân dụng.

Theo tường thuật của tờ Wall Street Journal, chính phủ của Tổng thống Obama đã đẩy nhanh cuộc thương thuyết với Việt Nam trong vài tháng qua để hoàn tất một thỏa thuận về việc chia sẻ kỹ thuật và hợp tác trong các lãnh vực an ninh, tồn trữ và giáo dục. Thỏa thuận này cũng sẽ cho phép các công ty Hoa Kỳ như General Electric và Bechtel bán các bộ phận và lò phản ứng nguyên tử cho Việt Nam. Nguồn tin trích lời Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nói rằng đôi bên đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về hợp tác nguyên tử hồi tháng 3, và hy vọng sẽ đúc kết thỏa thuận này trong năm nay. Hồi gần đây chính phủ của Tổng thống Obama đã gia tăng đáng kể sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng Nam Á và Ðông Nam Á, giữa lúc nhiều người lo ngại là Trung Cộng đã bắt đầu chế ngự khu vực này về mặt kinh tế và chính trị.(SBTN) {nl}{nl}