MỸ TĂNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TÔM CỦA VIỆT NAM

@ 7 August 2010 04:51 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố kết quả duyệt xét cuối cùng thuế chống bán phá giá tôm nhập cảng từ Việt Nam, hầu hết đều tăng gần gấp đôi. Ðợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm nhập cảng từ Việt Nam lần thứ 4, áp dụng cho tôm vào Mỹ giai đoạn tháng 2 năm 2008 đến cuối tháng giêng năm 20098. Theo Hiệp hội chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam, chỉ mỗi công ty Minh Phú có mức thuế giảm từ 3.27% xuống còn 2.96%. Trong khi mức thuế áp cho Nha Trang Seafoods tăng lên 5.58% so với mức cũ 2.5%. Mức thuế đối với 29 công ty khác không phải là bị đơn bắt buộc cũng tăng gần gấp đôi, từ 2.89% lên 4.27%.

Như vậy, mức thuế chống bán phá giá đối với các công ty xuất cảng tôm Việt Nam mà Hoa Kỳ đưa ra đã có những thay đổi đáng kể so với kết quả sơ bộ đã được cơ quan này công bố trước đó. So với Ấn Ðộ, các công ty xuất cảng thủy sản Việt Nam vào Mỹ phải chịu mức thuế cao hơn. Thuế cao nhất áp cho một công ty của Ấn Ðộ là 4.44%, còn Việt Nam là 5.58%. Nhiều doanh nghiệp Ấn Ðộ cũng chịu mức thuế thấp hơn gần một nửa so với Việt Nam là 2.67%. Trước đó Hà Nội từng gửi lên Tổ chức thương mại thế giới WTO yêu cầu tham vấn với Mỹ về việc nước này áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôm đông lạnh Việt Nam. Ngày 26 tháng 7, WTO đã chỉ định ba thành viên Ban hội thẩm xem xét vụ kiện, kiểm tra các bằng chứng và quyết định ai đúng ai sai.(SBTN)

{nl}{nl}