MỘT BÉ GÁI Ở SAIGON QUA ÐỜI VÌ CÚM H1N1

@ 7 August 2010 04:54 AM
Tin Saigon - Báo chí từ Việt Nam cho hay em bé 6 tuổi đã từ trần hôm thứ ba vừa qua tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi bị sốt cao và viêm phổi kéo dài suốt 10 ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân nhiễm virus cúm A/H1N1. Tuy nhiên Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vẫn chưa xác nhận trường hợp tử vong này. Nguồn tin nói thêm rằng còn có một bé gái 8 tuổi ở quận 8 thành phố Saigon, được xác định dương tính với virus nguy hiểm này nhưng sức khỏe đã trở lại bình thường sau khi được điều trị tại nhà. Hôm qua đại diện Sở Y tế thành phố Saigon cho biết mầm bệnh vẫn còn lưu hành trong môi trường và người dân không nên chủ quan. Trong cuộc họp giao ban tại Sở Y tế thành phố, Phó Giám đốc đã đề nghị đại diện trung tâm y tế 24 quận huyện phải vận động người dân không được lơ là trong việc phòng bệnh. Dù nhiều tháng nay Saigon mới có một trường hợp tử vong do cúm H1N1, tuy nhiên căn cứ thực tế các bệnh viện thi thoảng vẫn phát hiện bệnh nhân dương tính, có thể khẳng định mầm bệnh H1N1 vẫn còn lưu hành trong cộng đồng.

Các cán bộ Cộng sản Việt Nam cho biết lệnh cấm bán thịt heo đã được ban hành, nhưng dân chúng vẫn mua bán bất chấp lệnh cấm. Virus H1N1 xuất hiện tại Mexico từ tháng 4 năm 2009 sau đó lan ra Mỹ, chỉ sau vài tháng, virus này có mặt trên 150 quốc gia của 5 châu lục. Tại Việt Nam bệnh nhân đầu tiên được phát hiện vào tháng 5 năm 2009. Sau 5 tháng, hơn 10 ngàn người Việt Nam được phát hiện nhiễm H1N1, trên 50 trường hợp tử vong. Số người nhiễm bệnh mắc sau đó giảm dần, người tử vong hầu như không có. Nay thì virus này tái xuất hiện lại tại Việt Nam, bệnh này được các bác sĩ khẳng định có tốc độc lây lan rất nhanh nhưng tỷ lệ người tử vong chỉ vào khoảng 1 trên 500, thấp hơn cả cúm thường.(SBTN) {nl}{nl}