3 TÙ NHÂN BỆNH NGUY KỊCH, KÊU GỌI GIÚP ÐỂ CHỮA TRỊ

@ 9 August 2010 07:23 AM
Tin tổng hợp - Trong một thông cáo báo chí của Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam cho biết tình trạng của 3 tù nhân lương tâm Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Văn Thiêng đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu nguy kịch. Trường hợp Tù nhân Trương Văn Sương 67 tuổi mới được Hà Nội tạm đình chỉ hình hạt tù sau khi đã giam ông hơn 30 năm chỉ vì tội là Thiếu úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhưng bị tình nghi là làm gián điệp. Ông này được cho về trong tình trạng sức khỏe suy yếu rất nặng, đến Ðà Nẵng phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi đến Sài Gòn tình trạng rất khó thở và chân sưng phù, nay đang được chăm sóc nhưng vẫn nguy kịch.

Trường hợp tù nhân Nguyễn Hữu Cầu 64 tuổi cũng là cựu Trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị kết án tù chung thân vì hoạt động kháng chiến, đã chịu 33 năm tù ngục, tình trạng sức khỏe của ông hiện nay mắt phải bị hư và mắt trái mờ, thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy nhược cơ thể nặng, bệnh ghẻ chốc đau nhức thường xuyên hành hạ thân xác anh và hiện vẫn đang bị giam giữ không cho ra ngoài chữa bệnh. Trường hợp tù nhân Trần Văn Thiêng 75 tuổi, cựu Trung úy cảnh sát đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa, tù cải tạo tổng cộng 25 năm 7 tháng tù, hiện vẫn đang tiếp tục bị giam cầm tại phân trại 2 Z-30A Xuân Lộc Ðồng Nai.

Tình trạng sức khỏe của ông Thiêng hiện nay hết sức nguy kịch. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam kêu gọi mọi người tranh đấu để Hà Nội thả 2 tù nhân này, và cũng xin giúp đỡ cho các Tù Nhân bất khuất trên cùng gia đình của họ.(SBTN) {nl}{nl}