BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỘNG SẢN TẠI MELBOURNE

@ 9 August 2010 07:51 AM
Tin Melbourne - Vào tối thứ sáu vừa qua tại thành phố Melbourne miền Nam Úc, dù trong thời tiết giá lạnh và nhiều người phải di chuyển bằng Xe lửa 1 tiếng đồng hồ rồi đi bus nhỏ đến địa điểm Biểu tình chống Văn nghệ từ Việt Nam đến, trong đó có văn công Cộng sản Việt Nam là Ðàm vĩnh Hưng, người từng bị phản đối nhiều lần trên khắp Hoa Kỳ trong những ngày tháng vừa qua. Cuộc biểu tình đã có gần 1000 đồng hương đến tham dự. Sau phần nghi thức Chào Cờ Úc Việt và 1 phút tưởng niệm, ông Nguyễn văn Thanh chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Sydney tiểu bang New South Wales đã đọc diễn văn khai mạc , kế tiếp là phần phát biểu cảm tưởng của Chiến sĩ Võ đại Tôn, ông chủ tịch Hội đồng Tư Vấn và Giám Sát, các vị lãnh đạo Tinh thần Tôn giáo như Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài và Phật giáo.

 Ðặc biệt là có 2 bạn trẻ nam nữ đại diện cho giới Sinh viên Học sinh cũng phát biểu cảm tưởng bằng Tiếng Việt và Anh lý do tại sao các giới trẻ có mặt trong buổi tối hôm nay .Phần phát biểu cảm tưởng của 2 bạn trẻ đã được tất cả đồng hương vỗ tay tán thưởng. Sen kẽ các bài phát biểu cảm tưởng - nhiều câu khẩu hiệu Anh -Việt đã được đại diện ban tổ chức hô to và tất cả các đồng hương tham dự biểu tình hô theo. Vì địa điểm trình diễn ở ngay ngã 7, nhiều loại Xe cộ thường xuyên chạy ngang nên đoàn biểu tình phải đứng ở 1 Công viên đối diện với rạp hát cách nhau 20 thuớc nên không thể nhìn rõ số khán giả vào xem vì đa số khán giả đã phải vào lối sau của rạp hát.(SBTN) {nl}{nl}