BÁO NGUY DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, ÐÒI TUYÊN GIÁO ÐỔI TOÀN DIỆN

@ 10 August 2010 03:03 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam liên tục báo nguy về nỗi lo diễn biến hòa bình, trong khi Ban Tuyên Giáo Trung Ương nhận chỉ thị mới là công tác Tuyên giáo phải đổi mới toàn diện. Theo bản tin từ trang web nhà nước cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam có nỗi sợ hãi lớn nhất là chính từ trong nội bộ sẽ có một cuộc nổi dậy để xóa sổ Ðảng Cộng sản, và công tác tuyên giáo đang bế tắc không làm ai tin tưởng nữa. Trong tuần qua tại trụ sở Trung ương Ðảng, tập thể Bộ Chính trị với sự chủ tọa của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã làm việc với Ban Thường vụ Ðảng uỷ Công an Trung ương để cho ý kiến vào Dự thảo các văn kiện tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Công an Trung ương lần thứ 5, và phương hướng cũng như nhân sự Ðảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ đến năm 2015. Trong dịp này Chính Trị Bộ của đảng Cộng sản đã đề nghị Ðảng bộ Công an Trung ương lưu ý một số vấn đề chính là cần chủ động ngăn chặn và làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ban Tuyên giáo của đảng, Tô Huy Rứa là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã thú nhận chưa bao giờ thực tiễn đặt ra những đòi hỏi đối với công tác lý luận như hiện nay. Họ Tô ra lệnh công tác Tuyên giáo phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung và phương thức vì trong thời gian qua những kế hoạch tuyên truyền của đảng và nhà nước đã thất bại hoàn toàn và không còn làm dân tin tưởng nữa.(SBTN)


{nl}{nl}