THÊM MỘT VỤ CÔNG AN ÐÁNH NGƯỜI MANG THƯƠNG TÍCH

@ 10 August 2010 03:03 AM
Tin Hà Nội - Ông Nguyễn Phú Sáu trú tại xóm 2 thôn Ðồng Nhân, xã Ðông La, huyện Hoài Ðức, Hà Nội vừa nộp đơn tố cáo Phó công an xã La Phù đã hành hung và gây thương tích cho con trai ông. Theo đơn tố cáo của ông này thì vào ngày 21 tháng 7 vừa qua con của ông là Nguyễn Phú Sơn khi đang chạy xe chở đất thuê thì bị công an kéo xuống dùng dùi cui điện đánh tới tấp vào đầu, vào người. Người dân hai bên đường đã bất bình lớn tiếng phản đối. Do sợ người dân tập trung đông đảo, tên công an đã lôi anh Sơn về trụ sở công an xã La Phù và giữ anh Sơn tại đây trong nhiều tiếng đồng hồ mà không tiến hành bất cứ thủ tục gì. Khi cha anh Sơn đến thì thấy anh đang bị còng tay ngồi tại đồn công an. Cha anh phải làm thủ tục hành chính anh Sơn mới được tha về nhà. Hôm sau anh Sơn vào bệnh viện vì các vết thương trên người quá nặng và đang được bệnh viện quận Hà Ðông điều trị các vết thương này.

Ký giả báo chí khi đến điều tra thì được chủ tịch xã La Phù xác nhận là Công an có mạnh tay với anh Nguyễn Phú Sơn và cho rằng do công an nóng vội. Tình trạng công an đánh đập người dân công khai ngoài đường hay bắt người vào đồn công an tra tấn đến chết đang làm dư luận phẫn nộ. Mới vài ngày trước, công an huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang đã đánh anh Nguyễn Văn Khương đến chết khiến hàng chục ngàn người tập trung trước cổng ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đòi công lý.(SBTN)

{nl}{nl}