CHIẾN HẠM HOA KỲ VIẾNG THĂM ÐÀ NẴNG

@ 11 August 2010 03:44 PM
Tin Ðà Nẵng - Chiếc khu trục hạm USS John S. McCain của Hoa Kỳ có trang bị hệ thống hướng dẫn phi đạn đã ghé thăm hải cảng Ðà Nẵng, để đánh dấu 15 năm ngày thiết lập quan hệ bình thường giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam. Các tư lệnh và thủy thủ đoàn gồm 290 thành viên đã được nhà cầm quyền địa phương và các giới chức hải quân cấp vùng trong hải cảng này và tiếp đón, trong lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở vùng Biển Ðông tiếp tục gia tăng. Ông Jeffery Kim, tư lệnh khu trục hạm USS John S. McCain nói trong suốt 15 năm qua Hoa Kỳ đã thiết lập sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, ông hy vọng tình hữu nghị này sẽ tiếp tục được cải thiện trong những năm tới.

Trong chuyến viếng thăm 4 ngày của chiến hạm này sẽ có những hoạt động không có tính cách chiến tranh như kiểm soát thiệt hại, trao đổi kỹ năng về nhiều lãnh vực như nấu nướng bảo trì, tìm kiếm và cấp cứu. Những hoạt động khác gồm có tương giao với thường dân và binh sĩ như trợ giúp về y tế, nha khoa và những sinh hoạt thể thao. Ðại uý David Lausman từ chiếc hàng không mẫu hạm USS George Washington nói với các phóng viên rằng hôm nay họ hoạt động trong vùng lãnh hải quốc tế để thể hiện công việc của mình với đối tác Cộng sản Việt Nam trong vùng đặc khu này cũng giống như những tiến trình khác mà họ thực hiện trên toàn thế giới, là nơi mà hải quân của các nước có quyền hoạt động một cách ôn hòa trong hải phận và không phận quốc tế.

Tranh chấp lãnh thổ trong vùng vùng Biển Ðông, một hải lộ quan trọng cho những chiếc tàu vận chuyển hàng hóa và cũng là nơi có nguồn tài nguyên phong phú về năng lượng đã trở nên nóng bỏng trong suốt mấy thập niên qua giữa Trung Cộng, Brunei, Mã Lai, Ðài Loan, Phi Luật Tân và Cộng sản Việt Nam. Sự căng thẳng đã gia tăng sau khi Trung Cộng hung hãn hơn trong việc đòi chủ quyền 2 hòn đảo Trường sa và Hoàng sa, cùng với việc hải quân Hoa Kỳ cũng hoạt động ở vùng biển này dẫn đến những vụ va chạm vào năm ngoái gây hồi hộp cho các quốc gia trong khu vực. Bắc Kinh nói khu vực này một trong những lợi ích quan trọng của họ, và chủ quyền của họ là không thể chối cãi được đối với vùng nước rộng hơn 1.7 triệu cây số vuông cùng với hơn 200 hòn đảo nhỏ mà hầu hết không thể sinh sống được.

Mới đây Hoa Kỳ đã di chuyển những chiếc tiềm thủy đĩnh và chiến hạm tối tân đến Nhật Bản hoặc đảo Guam. Trung Cộng cũng đáp lại bằng cách gởi tàu chiến đến gần những hòn đảo ở miền nam Nhật Bản khiến cho Tokyo cảm thấy lo lắng. Ðại úy Ross Myers, tư lệnh không đoàn 5 thuộc thuộc vị oanh tạc của hàng không mẫu hạm Washington mà mới đây tham gia vào cuộc tập trận chung với Nam Hàn, nói với Việt Nam nằm trên bờ Biển Ðông, đất nước này có thể quảng bá sự tự do vận chuyển hàng hải của mỗi nước, để cho tất cả mọi người được tự do vận chuyển trên biển dưới sự bảo vệ của luật pháp quốc tế, vì thế họ sẽ áp đặt chiến lược dự do hàng hải và cũng là phương tiện quan trọng cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.(SBTN) {nl}{nl}