MỸ GIÚP MIỀN TRUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO BÃO LỤT

@ 11 August 2010 03:45 PM
Tin Ðà Nẵng - Trung tâm Cảnh báo sớm và theo dõi lụt bão, do Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương tài trợ, đã khánh thành sáng ngày hôm qua tại thành phố Ðà Nẵng. Phía Hoa Kỳ viện trợ toàn bộ vốn đầu tư trị giá 450,000 đô la Mỹ. Họat động của Trung Tâm Cảnh Báo Sớm sẽ giúp Ðà Nẵng chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, giảm thiểu thiệt hại, nhất là hiện nay mùa mưa bão đã khởi sự.

Báo chí trích lời Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ðà Nẵng phát biểu trong lễ khánh thành khi cho rằng Ðà Nẵng cũng như nhiều tỉnh thành khác ở Trung Bộ Việt Nam, thường xuyên chịu ảnh hưởng khốc liệt của thiên tai bão lụt, gây thiệt hại nhiều về tải sản và nhân mạng. Trong thời gian tới Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương sẽ tiếp tục viện trợ các máy móc cảnh báo sớm và quản lý lụt bão, trong khuôn khổ dự án viện trợ phòng chống bão lụt cho 7 tỉnh miền Trung của Việt Nam.(SBTN)


{nl}{nl}