PHILIPPINES TUYÊN BỐ MỸ KHÔNG CẦN CAN DỰ VÀO TRANH CHẤP BIỂN ÐÔNG

@ 11 August 2010 03:45 PM
Tin Manila - Không phải quốc gia nào cũng ủng hộ việc Hoa Kỳ can thiệp vào vùng biển Ðông. Vào sáng nay chính phủ Phi Luật Tân cho rằng vấn đề tranh chấp Biển Ðông không cần sự hiện diện của Hoa Kỳ. Trong khi báo chí hỏi liệu những tuyên bố của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton có được ông xem xét hay không, Ngoại trưởng Alberto Romulo thẳng thắng trả lới là không. Ông Romulo nhấn mạnh rằng các nước ASEAN cần thúc đẩy Trung Cộng thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc ứng xử, còn được biết dưới tên gọi DOC ký giữa ASEAN và Trung Cộng vào năm 2002 kêu gọi các phía giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Tuy nhiên cho tới nay quy tắc ứng xử này không có bất cứ điều khoản chế tài nào kèm theo và Trung Cộng chưa bao giờ tỏ ý áp dụng nó trong các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Alberto Romulo cũng kêu gọi đàm phán đa phương giữa các nước với Trung Cộng, đây là điều mà Bắc Kinh luôn luôn từ chối và cho rằng đàm phán song phương sẽ dễ dàng hơn cho mọi phía. Việt Nam cũng là nước yêu cầu đàm phán đa phương trong vấn đề Biển Ðông với Trung Cộng nhưng luôn bị quan thày Bắc Kinh bịt miệng và chèn ép trong vấn đề này.(SBTN)


{nl}{nl}