CAM BỐT CẢNH BÁO NGUY CƠ XUNG ÐỘT VŨ TRANG VỚI THÁI LAN

@ 11 August 2010 03:47 PM
Tin Nam Vang - Theo tin của hãng thông tấn AFP tại Nam Vang, trong một buổi lễ có các nhà ngoại giao quốc tế tham dự, Thủ tướng Cam Bốt tuyên bố rằng tình hình tại biên giới với Thái Lan rất nóng bỏng và có thể dẫn đến bạo lực đẫm máu. Ông Hun Sen cho rằng nỗ lực giải quyết xung khắc bằng đàm phán song phương sẽ không mang lại kết quả cho nên Cam bốt kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp đỡ. Thủ tướng Cam Bốt cho biết ông đã gởi hai bức thư lên Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và chủ tịch luân phiên Hội Ðồng Bảo An.

Trong thư, ông Hun Sen tố cáo Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva dọa dùng vũ lực. Căng thẳng trong vụ ngôi đến cổ Preah Vihear tăng thêm nột nấc sau một cuộc biểu tình của phe Áo Vàng là ủng hộ viên của Liên minh Nhân Dân vì Dân Chủ hôm thứ bảy vừa qua.

Theo tường thuật của báo chí Thái Lan thì trong cuộc biểu tình này, phe Áo Vàng chỉ trích đảng Dân Chủ khi cầm quyền vào năm 2000 đã nhượng bộ Cam Bốt trong vấn đề biên giới. Ðể xoa dịu phe ủng hộ chính phủ,Thủ tướng Thái cam kết là sẽ sử dụng mọi phương tiện từ ngoại giao đến quân sự để giải quyết tranh chấp với Cam Bốt. Theo Thủ tướng Hun Sen thì đây là bằng cớ rõ ràng cho thấy Thái Lan đe dọa dùng quân sự để đánh Cam Bốt. Ông nói Cam Bốt sẽ sử dụng quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp bị tấn công.(SBTN) {nl}{nl}