BÁO CHÍ VIỆT NAM BẮT ÐẦU MẠNH MIỆNG CHỈ TRÍCH TRUNG CỘNG

@ 12 August 2010 11:31 PM
Tin Hà Nội - Những người theo dõi báo chí trong nước đều thấy rằng trong những ngày qua, báo chí do nhà nước Cộng sản Việt Nam kiểm soát đã bắt đầu mạnh miệng hơn trong việc chỉ trích Trung cộng và âm mưu khống chế biển Ðông. Trong một bài xã luận đăng trên báo Việt Nam Net điện tử, đã cho rằng khi Trung cộng đưa ra những tuyên bố quả quyết trong việc khẳng định chủ quyền, Bắc Kinh đã xa rời các nguyên tắc ngoại giao mà cố lãnh đạo nước này Ðặng Tiểu Bình đặt ra. Bài báo nhắc lại vào năm 1978, khi thăm Nhật Bản để ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Trung Nhật, ông Ðặng Tiểu Bình nhấn mạnh hai bên cần dẹp bỏ tranh chấp để tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề tranh chấp chủ quyền vùng đảo Ðiếu Ngư mà người Nhật gọi là Sensaku. Tháng 6 năm 1979, Bắc Kinh đưa ra một đề nghị chính thức với Tokyo trong việc cùng khai thác phát triển tài nguyên ở Ðiếu Ngư.

Ðây là lần đầu tiên, Trung Cộng sẵn sàng cởi mở trong việc thể hiện xu thế giải quyết tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng trong khuôn khổ khái niệm dẹp bỏ tranh chấp và cùng theo đuổi mục tiêu phát triển. Khi Trung Cộng xây dựng quan hệ ngoại giao với các nước Ðông Nam Á những năm 1970 và 1980, Ðặng Tiểu Bình một lần nữa đưa ra đề nghị dẹp bỏ tranh chấp tại khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Ðông và theo đuổi mục tiêu cùng phát triển, một giải pháp được cả hai bên chấp nhận có thể đã ra đời sau đó. Thế nhưng với thái độ hiện nay, bài viết cho rằng Trung cộng đã đi xa với nguyên tắc ngoại giao mà họ Ðặng đã đề ra, và tác giả nhận định xung đột sẽ khó giải quyết bằng ngoại giao và đối đầu có nguy cơ xảy ra. Từ trước tới nay những bài viết tương tự đều gặp những phản ứng kịch liệt từ Bắc Kinh, và báo chí Việt Nam thường phải rút bài viết lại trong khi các lãnh tụ Hà Nội thì hoàn toàn im lặng. Bài viết lần này xuất hiện cho thấy đang có những thay đổi đáng kể về mặt chỉ trích Trung cộng từ phía những người kiểm soát truyền thông của Cộng sản Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}