MỸ-VIỆT THẢO LUẬN VỀ VIỆC ÐÀM PHÁN HIỆP ÐỊNH HỢP TÁC NGUYÊN TỬ DÂN SỰ

@ 12 August 2010 11:34 PM
Tin tổng hợp - Việt Nam đang thảo luận với Hoa Kỳ về việc đàm phán hiệp định hợp tác nguyên tử dân sự. Hãng thông tấn Bernama trích lời bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam xác nhận việc này trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày hôm qua, cho dù trước đó cũng chính bà này đã chối phăng là hai bên đang có những hợp tác về năng lượng nguyên tử. Hôm qua Hà Nội cho biết Hiệp định 123 liên quan đến việc chuyển giao thông tin vật liệu, máy móc và công nghệ nguyên tử từ Hoa Kỳ cho nước khác nhưng bảo đảm không phổ biến vũ khí nguyên tử. Hà Nội đã ký với Washington một Bản Ghi nhớ về hợp tác năng lượng nguyên tử hồi tháng 3 vừa qua, và nay đang bước đến việc thi hành chương trình điện nguyên tử mà Hà Nội nói sẽ sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế.

Tính cho đến nay Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác nguyên tử song phương với Nga, Trung Cộng, Pháp, Ấn Ðộ, Nam Hàn và Argentina. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hủy diệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và vì lợi ích của các quốc gia. Tuần trước, tờ Wall Street Journal trích lời các giới chức Hoa Kỳ cho biết Bộ Ngoại giao ở Washington đang thảo luận với giới hữu trách Hà Nội về việc chia sẻ nhiên liệu và kỹ thuật nguyên tử trong một thỏa thuận cho phép Việt Nam tinh luyện uranium ở trong nước, cho dù Trung cộng hết sức phản đối việc này.(SBTN)