THƯỢNG NGHỊ SĨ MCCAIN NHẬN ÐỊNH VIỆC CÁC CHIẾN HẠM MỸ ÐẾN THĂM VIỆT NAM LÀ MỘT DẤU HIỆU TỐT

@ 12 August 2010 11:36 PM
Tin Phoenix - Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ John McCain nói việc các chiến hạm Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam là dấu hiệu mang tính lịch sử và đầy hy vọng cho mối quan hệ giữa 2 nước cựu thù Việt Mỹ. Khu trục hạm John McCain ghé cảng Ðà nẵng trong chuyến thăm Việt Nam chính thức từ ngày hôm qua. Một ngày sau khi chiến hạm nguyên tử USS George Washington đến neo đậu trong vùng biển Việt Nam. Chiếc khu trục hạm lấy theo tên của thân phụ nghị sĩ McCain là Ðô đốc John Sydney McCain Junior, từng là tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương từ 1968 đến 1972. Theo kế hoạch thì chiến hạm này với thủy thủ đoàn khoảng 270 người, sẽ thực hiện chương trình hợp tác tại Ðà Nẵng trong 4 ngày, như trao đổi kinh nghiệm với hải quân Cộng sản Việt Nam liên quan việc tìm kiếm cứu nạn, khám chữa bệnh nhân đạo, các thủy thủ thăm viếng thành phố Ðà Nẵng.

Thượng nghị sĩ McCain lưu ý rằng tầm quan trọng thực sự của chuyến viếng thăm này có liên quan đến mối quan hệ Mỹ Việt mà ông tin là sẽ giúp tăng cường về mặt an ninh, thịnh vượng và một ngày nào đó, cả tự do của tất cả quốc gia và dân tộc tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.(SBTN)