VỤ ÁN NHỔ CỘT MỐC BIÊN GIỚI VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA BỊ TẠM HOÃN

@ 14 August 2010 01:04 AM
Tin Nam Vang - Vào hôm thứ ba vừa qua tòa án Campuchia đã quyết định dời ngày xử vụ án ông Sam Rainsy, chủ tịch Ðảng đối lập và hai người nông dân khác, về tội nhổ cột mốc tạm thời số 185 giữa biên giới Việt Nam và Cam Bốt. Phiên tòa sẽ được dời lại đến ngày 30 tháng 87 đối với bà Nou Sochua và ông Yim Sovann là Ðại biểu nhân dân Ðảng đối lập. Trước đó vào đầu tháng 7, vụ án này cũng bị dời một lần vì hai bị cáo nông dân không có mặt tại tòa. Lần này thì Thẩm phán phúc thẩm cho rằng ông Sam Sokung là luật sư hai người nông dân đang ở ngoại quốc, và hai người này không chấp nhận luật sư mới là ông Keo Chamroeun. Thẩm phán tòa phúc thẩm là ông Khun Leang Meng tuyên bố rằng ông Prom Chea và bà Meas Srey không chấp nhận ông Keo Chamroeun là luật sư mới, và xin dời ngày xét xử vì không có mặt luật sư cũ là ông Sam Sokung. Ông Khun Leang Meng còn cho biết thêm, luật sư cũ là ông Sam Sokung đã ủy quyền cho luật sư mới là ông Keo Chamroeun, nhưng trong trường hợp ông Sam Sokung không xin bản quyền lại thì tòa sẽ không cho phép ông đến bảo vệ cho hai bị cáo trên. Mẹ bị cáo Meas Srey là bà Kung Mol 68 tuổi đã có mặt tại tòa và nói con của bà không đồng ý luật sư mới và chỉ muốn chờ luật sư cũ. Còn vợ bị cáo Prom Chea là bà Chhoeun Sarin cho biết họ cũng có ý kiến tương tự. ọ Hai bị cáo trong vụ án nhổ cột mốc biên giới Việt Nam và Campuchia cùng với ông Sam Rainsy vào hôm 25 tháng 10 năm 2009 vừa qua đã bị bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2009.

Vào ngày 27 tháng Giêng năm nay tòa án tỉnh Svay Riêng đã xử và kết án hai người này mỗi người một năm tù giam về tội phá hoại tài sản công cộng, còn ông Sam Rainsy 2 năm tù giam về tội phá hoại tài sản công cộng và kích động cho phân biệt chủng tộc. Tòa cũng đưa ra quyết án phạt ông Sam Rainsy và hai người nông dân tổng số tiền là 60 triệu Real. Ông Chu Chu Ngie là luật sư của ông Sam Rainsy chủ tịch Ðảng đối lập, đã có mặt tại tòa, cùng sự hiện diện của giới chức Nhân quyền đến từ Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tại Campuchia, các ký giả và các đại biểu nhân dân bên Ðảng đối lập Sam Rainsy. Người dân và Ðảng đối lập cáo buộc rằng cột mốc số 185 tại xóm Kbal Kandal, xã Samrong, huyện Chanhtrea, tỉnh Svay Riêng mà ba bị cáo trên nhổ, đã cắm trong đất ruộng nông dân cách từ biên giới Việt Nam hàng trăm thước, tuy nhiên ủy ban biên giới Campuchia bác bỏ lời cáo buộc này.(SBTN)

{nl}{nl}