BẮC KINH CẢNH BÁO CÁC HOẠT ÐỘNG CỦA MỸ TẠI BIỂN ÐÔNG

@ 14 August 2010 01:24 AM
Tin Bắc Kinh - Theo tin của hãng thông tấn AP loan tải ngày hôm nay, nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng đã lớn tiếng chỉ trích cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn tại vùng biển Hoàng Hải vào những tuần lễ vừa qua. Các chỉ trích đựơc đăng tải trên trang báo của tờ Quân Ðội Giải Phóng Nhân Dân trong cột xã luận. Trung tướng Luo Yuan là người phụ trách trang xã luận này, đã mạnh mẽ lên án cuộc tập trận liên quân giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn là hành động gây hấn, và ông này viết rằng nếu không ai làm phương hại tới ta thì ta không làm phương hại tới họ, bằng ngược lại thì ta sẽ cho họ biết đây không phải là trò đùa. Bên cạnh những chỉ trích cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn, Trung Cộng cũng không quên cảnh báo việc Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thao diễn tìm kiếm và cứu cấp phi vũ trang.

Mặc dù lên án Hoa kỳ và các nước tập trận chung nhưng Trung Cộng cũng không chịu thua trong việc phô trương lực lượng. Song song với các cuộc diễn tập của Mỹ và Nam Hàn, Trung Cộng cũng tổ chức các buổi thao diễn quân sự trên vùng biển Hoa Nam, đồng thời di chuyển các dàn phi đạn tiên tiến về tỉnh Quảng Ðông nằm gần biên giới Việt Nam. Dàn hỏa tiễn này được đánh giá là có thể bắn tới hầu hết các nước trong khu vực ASEAN. Truyền thông Trung Cộng trở nên hung hãn sau khi Ngoại trưởng Hoa kỳ Hillary Clinton tuyên bố trong hội nghị ARF về quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ trong vùng Biển Ðông. Những tuyên bố này đáp trả mạnh mẽ tuyên bố của Hoa lục trước đó xem khu vực Biển Ðông là lợi ích cốt lõi của Trung Cộng.(SBTN) {nl}{nl}