ÐẶT TÊN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CHO ÐƯỜNG GẦN 30 CÂY SỐ Ở ÐÀ NẴNG

@ 17 August 2010 08:15 AM
Tin Ðà Nẵng - Những hành động từ phía Cộng sản Việt Nam cho thấy càng lúc Hà Nội càng tỏ vẻ đương đầu với Bắc Kinh, dù còn những nhân vật thân Trung cộng như Nguyễn Chí Vịnh thì vẫn ve vuốt người láng giềng phương Bắc. Hôm thứ sáu trong một cử chỉ được đánh giá là nhằm nêu bật chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo lớn ở Biển Ðông, nhà cầm quyền Ðà Nẵng đã khởi động việc chính thức gắn bảng tên Hoàng Sa Trường Sa cho con đường ven biển, chạy dài trên 27 cây số từ bán đảo Sơn Trà cho đến Ðiện Ngọc, giáp ranh tỉnh Quảng Nam. Là một con đường chạy dọc theo các bãi biển quan trọng của thành phố Ðà Nẵng thu hút nhiều du khách, Việc đặt tên hai quần đảo mà chủ quyền đang bị Trung Cộng tranh chấp được xem là một hành động mang ý nghĩa chính trị, đặc biệt là quảng bá và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa Trường Sa.

 Bán đảo Sơn Trà là nơi những người Pháp đầu tiên đánh vào Việt Nam năm 1858. Một người dân cho biết Hoàng Sa là một huyện đảo thuộc thành phố Ðà Nẵng, nên có một con đường mang tên này là một điều rất hay. Và Trường Sa cũng là một quần đảo của Ðà Nẵng. Bắt đầu đặt bảng tên đường từ ngày 12 tháng 8, dự kiến đến cuối tháng 8 là xong đoạn đường 27 cây số nằm trên khu biển đẹp nhất của Ðà Nẵng, được một tạp chí ngoại quốc chọn là một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới.(SBTN)


{nl}{nl}